29/04/2021 13:11 GMT+7

Lập chốt ở bến xe Miền Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy dịp lễ 30-4

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 29-4, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP và thanh tra giao thông Sở GTVT TP tổ chức cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, phòng dịch... khu vực bến xe Miền Đông.

Lập chốt ở bến xe Miền Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy dịp lễ 30-4 - Ảnh 1.

Tổ liên ngành chốt chặn kiểm tra xe vào ở cổng 1, bến xe Miền Đông - Ảnh: THU DUNG

Trước thềm lễ 30-4, 1-5, lượng khách đi lại tại các bến xe dự kiến sẽ gia tăng trở lại, đặc biệt các tuyến TP.HCM - miền Trung, Tây Nguyên.

Do đó, tổ liên ngành gồm Đội cảnh sát trật tự - giao thông Công an quận Bình Thạnh, Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, Phòng PC08 Công an TP, thanh tra giao thông Sở GTVT TP tập trung kiểm tra, xử lý tài xế trong cơ thể có nồng độ cồn, dương tính ma túy ở khu vực bến xe.

Lập chốt ở bến xe Miền Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy dịp lễ 30-4 - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn cho tài xế - Ảnh: THU DUNG

Theo một cán bộ Phòng PC08, điều này nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe, đảm bảo trật tự giao thông tại bến xe Miền Đông. Hành trình di chuyển của người dân cũng được an toàn.

Trường hợp tài xế xe khách vi phạm lập tức không được xuất bến, các lực lượng đình chỉ tài xế, tạm giữ xe.

Chúng tôi ghi nhận từ 9h sáng đến 12h trưa 29-4, tổ công tác tuần tra các tuyến Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13... Sau đó lập chốt chặn ở các cổng số 5, cổng số 1 bến xe Miền Đông và tiến hành đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy cho hàng loạt tài xế vào bến, xuất bến.

Đến 12h, lực lượng đo kiểm tra hơn 18 trường hợp tài xế vào bến, chuẩn bị xuất bến đưa người dân đi nghỉ lễ. Trong đó phát hiện tài xế 1 xe khách chạy tuyến Vũng Tàu - TP.HCM vừa vào bến có nồng độ cồn 0,153 mg/lít khí thở.

Lập chốt ở bến xe Miền Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy dịp lễ 30-4 - Ảnh 3.

Một tài xế chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu có nồng độ cồn trong máu bị xử phạt - Ảnh: THU DUNG

Tài xế Trần Quang Luật cho biết uống 4-5 lon bia vào tối hôm qua. Đến khi bị kiểm tra có lẽ nồng độ cồn vẫn còn trong máu. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông lập biên bản giam giữ xe, xử lý tài xế.

Từ nay đến hết ngày 4-5, mỗi ngày tổ công tác duy trì kiểm tra để người dân luôn an toàn trước, trong và sau lễ 30-4 năm nay.

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, hành khách tại bến xe cần tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Lập chốt ở bến xe Miền Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy dịp lễ 30-4 - Ảnh 4.

Bến xe Miền Đông đo nhiệt độ cho khách trước khi lên xe - Ảnh: THU DUNG

Lập chốt ở bến xe Miền Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy dịp lễ 30-4 - Ảnh 5.

Hầu hết hành khách, nhân viên nhà xe đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đúng quy định trước hành trình - Ảnh: THU DUNG

Đội thanh tra giao thông số 3 cũng cho biết từ sáng 29-4, lực lượng vào kiểm tra bất ngờ các xe khách đậu chờ xuất bến ở bến xe Miền Đông về công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời yêu cầu nhà xe thực hiện nghiêm, bắt buộc tài xế hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ... mới cho lên xe. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên