
Các biện pháp giúp đảm bảo an toàn sau khi uống rượu, bia - Đồ họa: MINH HÒA
Ngày 23-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, với sự quyết tâm và ra quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và toàn xã hội nói chung, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Hiện nay đang là cao điểm hè, nhu cầu vui chơi, giải trí, liên hoan và sử dụng đồ uống có cồn tăng dẫn đến tình trạng người lái xe vi phạm nồng độ cồn có dấu hiệu gia tăng tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc của TP.HCM.
Theo thống kê của Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc, từ ngày 14-6 đến 15-7, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý 4.100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có gần 1.290 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (chiếm hơn 31%), nổi bật có 209 trường hợp chạy xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn.
Phòng PC08 đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc triển khai kế hoạch tăng cường xử lý người vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.
Theo đó, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã, đường kết nối ra các tuyến chính; các tuyến đường, địa bàn gần khu vực nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất; các tuyến, đoạn tuyến thường xảy ra tai nạn nhằm tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Theo Phòng PC08, rượu là chất tác động tâm thần mạnh. Khi sử dụng rượu bia, một lượng cồn lớn đi vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn não bộ, gây ra các hành vi mất kiểm soát như: đi đứng loạng choạng, phản ứng chậm chạp, có nhiều hành động xấu liều lĩnh hơn… Rất nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc sử dụng chất ma túy, chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì luôn luôn trong trạng thái tinh thần kích động, thiếu kiềm chế.
Chính vì vậy, cho dù là chạy xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn, mức phạt có thấp hơn người chạy xe máy,… thì tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi có thể gây ra cho bản thân tài xế và cho xã hội vẫn là rất lớn.
Mục tiêu của lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ là xử phạt, mà quan trọng hơn là nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nhiều người chạy xe đạp điện đi nhậu bị Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc kiểm tra, xử lý - Ảnh: PC08

Nhiều người nghĩ chạy xe đạp điện đi nhậu không bị phát hiện xử lý - Ảnh: PC08

Các mức phạt nồng độ cồn đối với xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ - Đồ họa: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận