03/04/2021 06:48 GMT+7

Lao xe xong cầm dao tấn công cảnh sát Quốc hội Mỹ chết, đồi Capitol phong tỏa

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một vụ lao xe và tấn công nhắm vào cảnh sát Quốc hội Mỹ đã xảy ra ngày 2-4 (giờ Mỹ) khiến ít nhất 1 cảnh sát chết và 1 người khác bị thương. Tổng thống Mỹ Joe Biden lập tức lên tiếng sau khi nghi phạm bị bắn chết.

Lao xe xong cầm dao tấn công cảnh sát Quốc hội Mỹ chết, đồi Capitol phong tỏa - Ảnh 1.

Chiếc xe của nghi phạm tông vào xe cảnh sát và chỉ dừng lại trước chướng ngại vật bảo vệ đồi Capitol - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết sự việc khiến đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ và nhiều công trình khác, bị phong tỏa trong một thời gian ngắn. Bà Yogananda Pittman, quyền cảnh sát trưởng cảnh sát quốc hội, xác nhận 1 người của lực lượng này đã thiệt mạng.

Nghi phạm đã lái xe tông vào xe của cảnh sát, sau đó lấy dao, bước xuống xe và lao tới tấn công 2 cảnh sát Quốc hội. Bà Pittman cũng xác nhận danh tính cảnh sát thiệt mạng là William "Billy" Evans, người đã làm cảnh sát 18 năm.

Tổng thống Joe Biden lập tức lên tiếng bày tỏ sự đau lòng trước vụ tấn công và ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết đã được báo cáo về vụ việc. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, kế đó ca ngợi ông Evans là "một người tử vì đạo cho nền dân chủ của nước Mỹ" và ra lệnh treo cờ rủ.

Hàng chục xe cảnh sát, bao gồm những xe ngụy trang thành xe thông thường, đã bật còi và đèn ưu tiên lao về phía đồi Capitol trong sự việc. Mọi con đường dẫn tới khu phức hợp bị phong tỏa nhanh chóng. Cảnh sát yêu cầu những người đang ở trong các tòa nhà trên đồi Capitol "tránh xa các cửa sổ" trước khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong chiều tối 2-4 (giờ Mỹ).

Reuters nhận định đây là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Điện Capitol - trụ sở Quốc hội Mỹ - kể từ sau vụ bạo loạn ngày 6-1 năm nay. Theo hãng tin của Anh, thời điểm xảy ra vụ tấn công có rất ít người bên trong Điện Capitol do đang trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Hàng chục binh sĩ thuộc Vệ binh quốc gia, những người đã đóng quân tại Điện Capitol kể từ cuộc tấn công hồi tháng 1, đã nhanh chóng được triển khai. Sự việc xảy ra không lâu sau khi nhà chức trách dỡ bỏ lớp hàng rào kẽm gai được dựng lên xung quanh đồi Capitol.

Ông Robert Contee, quyền giám đốc Sở Cảnh sát thủ đô Washington, cho biết sự việc "có vẻ không liên quan đến khủng bố nhưng sẽ tiếp tục điều tra". Báo Washington Post trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết nghi phạm là Noah Green, có địa chỉ ở Virginia.

Một báo cáo tình báo hồi đầu tháng 3 rồi cảnh báo kẻ cực đoan bạo lực sẽ thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt vào dân thường. Cảnh sát, nhân viên và các tòa nhà của chính phủ cũng có nguy cơ thành mục tiêu của các nhóm "dân quân" tự phát.

Nhóm cực hữu Mỹ tính đào địa đạo, chiến đấu sau bạo loạn ở Đồi Capitol Nhóm cực hữu Mỹ tính đào địa đạo, chiến đấu sau bạo loạn ở Đồi Capitol

TTO - Tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy các thành viên của nhóm Oath Keepers đã khảo sát các dãy núi ở bang Kentucky để đào hầm và địa đạo, lên kế hoạch phá hoại tiến trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên