Tag: lao động trái phép

16 năm tù cho phiên dịch viên lừa 9 người qua Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao’

Lý Phương Thảo (37 tuổi, trú TP.HCM) bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 16 năm tù về tội mua bán người qua Campuchia.

Tuyên truyền mạnh để ngăn ngừa nạn buôn người qua biên giới ‘tìm việc làm’

TTO - Ông Trần Ngọc Túy, cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - thương binh và xã hội), đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ Online để ngăn chặn tình trạng buôn người đang rất nóng hiện nay, nhất là tại biên giới phía Tây Nam.

4 giải pháp ngăn chặn mua bán người qua mạng theo tiếng gọi 'việc nhẹ lương cao'

TTO - Để ngăn chặn tội phạm mua bán người sang nước ngoài lao động theo tiếng gọi "việc nhẹ lương cao", bạn đọc Đỗ Văn Nhân đã đưa ra 4 giải pháp.

'Trùm' cầm đầu lừa lao động Việt Nam sang Campuchia là người Trung Quốc

TTO - Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân trước khi đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm định đến làm việc, thông tin nhân thân của người giới thiệu, cùng đi ra nước ngoài làm.

102 người Trung Quốc làm việc ở dự án điện gió Đắk N’Drung, chỉ... 1 người có giấy phép

TTO - Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông xác nhận có 102 người Trung Quốc làm việc tại thời điểm kiểm tra ở dự án nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song). Trong đó, số người được cấp giấy phép lao động chỉ có... 1 người.

Chống dịch nơi biên ải những ngày cuối năm - Đồng lòng dựng 'lũy thép'

TTO - Nửa đêm, hễ phát hiện người nhập cảnh trái phép, tin nhắn từ trưởng xóm báo đến, cả thôn thức giấc cảnh giác. Ứng dụng công nghệ 4.0, các hộ dân ở Đông Cầu phối hợp bộ đội biên phòng dựng “lũy thép” ngăn người nhập cảnh trái phép để phòng dịch.

Lao động Trung Quốc làm việc chui trong thung lũng Tình yêu

TTO - Các cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư cầu đáy kính không phép cao 28m bên trong thung lũng Tình yêu (TP Đà Lạt) đã sử dụng lao động Trung Quốc trái phép để xây dựng công trình.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt 26 phụ nữ Việt làm ở quán karaoke 'đèn mờ'

TTO - Truyền thông Hàn Quốc ngày 16-12 đưa tin vụ 26 phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ, khi cơ quan chức năng tỉnh Gyeongnam đột kích vào những quán karaoke bị nghi hoạt động trái phép.

164 sinh viên Việt Nam 'mất tích' tại Hàn Quốc

TTO - Truyền thông Hàn Quốc ngày 10-12 đồng loạt đưa tin về sự ‘mất tích’ của 164 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc.

Thanh Hóa: còn gần 1.900 người đi lao động trái phép tại Trung Quốc

TTO - Theo rà soát, thống kê của phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay toàn tỉnh còn gần 1.900 công dân đang lao động trái phép tại Trung Quốc.