19/03/2024 09:07 GMT+7

Ông Kim Jong Un giám sát tập trận pháo binh, khen tài thiện xạ của binh sĩ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát các cuộc tập trận của những đơn vị pháo binh ở khu vực phía Tây với các bệ phóng rocket đa năng "siêu lớn".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra hiệu khi hướng dẫn cuộc tập trận ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra hiệu khi hướng dẫn cuộc tập trận ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Cuộc tập trận của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin Bình Nhưỡng phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Video ông Kim Jong Un giám sát tập trận phóng rocket đa năng 'siêu lớn'

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19-3, ông Kim Jong Un đã chỉ đạo cuộc tập trận hôm 18-3 nhằm mục đích kiểm tra "khả năng tham chiến thực sự" của các bệ phóng rocket đa nòng 600mm.

Sự có mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhằm cải thiện tinh thần chiến đấu và tư thế sẵn sàng của người điều khiển.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chứng kiến màn phóng rocket trong cuộc tập trận ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chứng kiến màn phóng rocket trong cuộc tập trận ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Theo KCNA, đơn vị này đã thể hiện "tính cơ động cao, sức mạnh tấn công chính xác và mạnh mẽ" khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bất ngờ, khiến ông Kim phải khen ngợi.

"Họ đã thể hiện đầy đủ khả năng thiện xạ của pháo binh xuất sắc, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu nhanh chóng và kỹ lưỡng", KCNA cho biết.

Tại cuộc tập trận, ông Kim kêu gọi hiện đại hóa và tăng cường lực lượng pháo binh. Ông nhấn mạnh "nhiệm vụ chiến lược của bệ phóng rocket 600mm là phương tiện tấn công trung tâm cốt lõi" trong quá trình chuẩn bị cho chiến tranh.

Một buổi huấn luyện của lực lượng pháo binh do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hướng dẫn được tổ chức vào ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

Một buổi huấn luyện của lực lượng pháo binh do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hướng dẫn được tổ chức vào ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

"Các phương tiện tấn công hủy diệt mà quân đội chúng ta sở hữu nên hoàn thành triệt để hơn nhiệm vụ ngăn chặn khả năng xảy ra chiến tranh, với sự chuẩn bị hoàn hảo liên tục nhằm đánh sập thủ đô và cơ cấu lực lượng quân sự của kẻ thù", ông tuyên bố.

Triều Tiên đã phá vỡ chính sách liên Triều trong nhiều thập kỷ của mình, hủy bỏ hiệp ước quân sự và tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch.

Khi được hỏi về mối đe dọa từ các bệ phóng rocket đa nòng của Triều Tiên tại cuộc họp báo ngày 18-3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik cho biết nếu Bình Nhưỡng bắn một số lượng lớn tên lửa thông thường chống lại quốc gia của ông, điều đó sẽ "tạo ra một cuộc chiến" và kéo theo các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ hơn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tập trận xe tăngNhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tập trận xe tăng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo một cuộc trình diễn quân sự có sự tham gia của các đơn vị xe tăng vào ngày 13-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên