31/07/2017 09:26 GMT+7

​Lãnh đạo TP.HCM tiếp tục các hoạt động tại Lào

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Ngày 30-7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do Phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang dẫn đầu tiếp tục các hoạt động tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Xiêng Khoảng.

Ông Tất Thành Cang cùng các lãnh đạo TP.HCM thăm ông Sisavat Keobunphan tại Viêng Chăn - Ảnh: M.HOA
Ông Tất Thành Cang cùng các lãnh đạo TP.HCM thăm ông Sisavat Keobunphan tại Viêng Chăn - Ảnh: M.HOA

Tại Viêng Chăn, đoàn thăm ông Sisavat Keobunphan, 89 tuổi, nguyên thủ tướng chính phủ, nguyên chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Sisavat Keobunphan cho biết mối quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố có từ khi ông là bí thư thành phố Viêng Chăn. Hai TP luôn luôn thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau tạo thành một tình cảm đặc biệt.

Đoàn đại biểu cũng tới khảo sát địa điểm mà Viêng Chăn để TP.HCM làm trung tâm thương mại - du lịch TP.HCM.

Tại Xiêng Khoảng, ông Tất Thành Cang dẫn đầu đoàn cán bộ tới chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng, TS. Samkhot Mangnomet.

Ông Samkhot Mangnomet cho biết những năm qua tỉnh có sự phát triển nhanh về kinh tế, xã hội với sự giúp đỡ rất nhiều từ TP.HCM và các địa phương khác. Tỉnh đang phấn đấu phổ cập giáo dục tiểu học, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

Là tỉnh giáp biên với Nghệ An của Việt Nam, hứng chịu nhiều bom đạn trong những năm chiến tranh, ông Samkhot Mangnomet cho biết với tốc độ như hiện nay, dự kiến khoảng 80 năm nữa Xiêng Khoảng mới rà phá hết lượng bom mìn còn sót lại.

Ông Tất Thành Cang nói Xiêng Khoảng là địa danh giàu truyền thống cách mạng. Việc hợp tác nâng cao đời sống người dân là đền đáp công lao của những người đã hi sinh.

“Điều này xuất phát từ mệnh lệnh trái tim, là tình cảm của những người cộng sản”-  ông nhấn mạnh và giao Sở Văn hóa thể thao, Thành đoàn và các cơ quan phối hợp, đưa các đội tình nguyện, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo sang hỗ trợ tỉnh bạn.

Đồng thời tập huấn nông nghiệp công nghệ cao, cải tạo chất lượng đàn bò. Tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa nhân dân và chính quyền hai địa phương gặp thường xuyên hơn. 

Các già làng trưởng bản ở Xiêng Khoảng đã làm lễ buộc chỉ cổ tay, chúc phúc cho đoàn công tác, gắn chặt tình cảm giữa hai bên.

Ông Tất Thành Cang chào xã giao Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng TS. Samkhot Mangnomet - Ảnh: M.HOA
Ông Tất Thành Cang chào xã giao Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng TS. Samkhot Mangnomet - Ảnh: M.HOA
Ông Tất Thành Cang cùng các lãnh đạo TP.HCM thăm ông Sisavat Keobunphan tại Viêng Chăn - Ảnh: M.HOA
Ông Tất Thành Cang cùng các lãnh đạo TP.HCM thăm ông Sisavat Keobunphan tại Viêng Chăn - Ảnh: M.HOA
Đoàn công tác khảo sát trung tâm thương mại Asean Mall, nơi Viêng Chăn dự kiến dành cho TP.HCM 300m2 làm trung tâm thương mại và du lịch - Ảnh: M.HOA
Đoàn công tác khảo sát trung tâm thương mại Asean Mall, nơi Viêng Chăn dự kiến dành cho TP.HCM 300m2 làm trung tâm thương mại và du lịch - Ảnh: M.HOA
Lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc cho đoàn công tác - Ảnh: M.HOA
Lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc cho đoàn công tác - Ảnh: M.HOA
MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên