25/03/2024 21:04 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM viết sổ tang chia buồn cùng các nạn nhân khủng bố tại Nga

Ngày 25-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đến Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM nhằm chia buồn với người dân Nga trước vụ khủng bố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết sổ tang chia buồn - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết sổ tang chia buồn - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Theo trang thông tin Thành ủy TP.HCM, chiều 25-3, tại Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM, ông Phan Văn Mãi - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM - đến viếng và viết sổ tang các nạn nhân trong vụ khủng bố xảy ra ngày 22-3 tại thủ đô Matxcơva, Nga.

Thay mặt chính quyền và nhân dân TP.HCM, ông Phan Văn Mãi gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những mất mát mà người dân và đất nước Nga đang chịu trong vụ khủng bố vừa qua, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố.

Thông qua Tổng lãnh sự quán Nga, ông Mãi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, tin tưởng rằng với ý chí, bản lĩnh và truyền thống vốn có của mình, nước Nga sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia buồn với quyền Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Dmitry Repkov - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia buồn với quyền Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Dmitry Repkov - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Viết sổ tang chia buồn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ: "Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man xảy ra ngày 22-3-2024. Thay mặt chính quyền và nhân dân TP.HCM, tôi xin gửi đến Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM và thông qua Tổng lãnh sự quán gởi đến chính quyền khu vực thủ đô Matxcơva, Nhà nước và nhân dân Nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát lớn lao này. Mong những người bị thương sớm bình phục. Mong người dân và đất nước Nga luôn bình an, phát triển".

Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Phước Anh cũng đã đến ghi sổ tang, chia buồn sâu sắc đến những mất mát mà người dân và đất nước Nga phải gánh chịu trong vụ tấn công khủng bố vừa qua. Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM sẽ mở sổ tang để khách đến viếng từ ngày 25 đến 27-3.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và người dân Việt Nam ghi sổ tang nạn nhân vụ khủng bố ở NgaPhó thủ tướng Trần Hồng Hà và người dân Việt Nam ghi sổ tang nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Ghi sổ tang ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội ngày 25-3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Nga, khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên