25/06/2023 18:26 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM khảo sát sông Seine, học kinh nghiệm phát triển sông Sài Gòn

Sáng 25-6 (giờ Paris), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác cấp cao của TP.HCM đã khảo sát thực địa để học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine (Pháp).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác cấp cao TP.HCM khảo sát thực địa để học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine (Pháp) - Ảnh: LÂM TỨ KHÔI

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác cấp cao TP.HCM khảo sát thực địa để học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine (Pháp) - Ảnh: LÂM TỨ KHÔI

Đây là một trong những hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 24-6.

Buổi khảo sát được Viện Quy hoạch Paris và Ban Quy hoạch - Kiến trúc và Xây dựng đô thị của Pháp (PUCA), cơ quan liên bộ lớn của Pháp chịu trách nhiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng, trực tiếp hướng dẫn và trao đổi.

Tháng 4-2023, được giới thiệu bởi Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu - AVSE Global, một đoàn chuyên gia, doanh nghiệp Pháp do bà Helene Peskine, tổng thư ký thường trực tại PUCA dẫn đầu đã đến tham quan, khảo sát sông Sài Gòn.

Trước đó, ngày 15-5-2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cùng nhiều lãnh đạo sở ngành và báo Tuổi Trẻ cũng đã khảo sát sông Sài Gòn sau khi báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi "Hiến kế phát triển sông Sài Gòn", hội thảo "Quy hoạch để phát huy tiềm năng và lợi thế sông Sài Gòn" và đặc san "Đánh thức sông Sài Gòn".

Viện Quy hoạch Paris và Ban Quy hoạch - Kiến trúc và Xây dựng đô thị của Pháp (PUCA) trực tiếp hướng dẫn và trao đổi với đoàn - Ảnh: LÂM TỨ KHÔI

Viện Quy hoạch Paris và Ban Quy hoạch - Kiến trúc và Xây dựng đô thị của Pháp (PUCA) trực tiếp hướng dẫn và trao đổi với đoàn - Ảnh: LÂM TỨ KHÔI

Chuyến đi lần này của đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM nhằm mục tiêu học tập kinh nghiệm quy hoạch bờ sông Seine và thu hút đầu tư phát triển kinh tế dịch vụ ven sông Sài Gòn. 

Ngoài khảo sát thực địa bờ sông Seine, đoàn sẽ làm việc với Bộ Chuyển đổi sinh thái và liên kết vùng của Pháp để hợp tác trong các hoạt động về phát triển kinh tế xanh tại thành phố.

Đoàn cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP và Ban Quy hoạch - Kiến trúc và Xây dựng đô thị (PUCA).

Quang cảnh hai bên bờ sông Seine - Ảnh: LÂM TỨ KHÔI

Quang cảnh hai bên bờ sông Seine - Ảnh: LÂM TỨ KHÔI

Bí thư, Chủ tịch TP.HCM khảo sát tìm cách phát triển sông Sài GònBí thư, Chủ tịch TP.HCM khảo sát tìm cách phát triển sông Sài Gòn

TTO - 16h chiều nay, 15-5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã lên tàu Sài Gòn Waterbus, bắt đầu cuộc khảo sát. Đây là hoạt động nối dài từ cuộc thi 'Hiến kế phát triển sông Sài Gòn' do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên