11/01/2026 16:31 GMT+7

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La nói gì về dự kiến bài thi lớp 10 với tổ hợp 6 môn?

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đề xuất đưa bài thi tổ hợp vào tuyển sinh lớp 10 từ năm 2026-2027 như một bước điều chỉnh nhằm "nâng cao chất lượng giáo dục, tránh học tủ, học lệch".

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa công bố dự thảo phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó dự kiến lựa chọn môn thi thứ ba là bài thi tổ hợp, bên cạnh hai môn bắt buộc toán và ngữ văn.

Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, bài thi tổ hợp có thời gian làm bài 90 phút, gồm 80 câu trắc nghiệm, tích hợp kiến thức các môn lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh.

Trong đó, mỗi phân môn lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học có 10 câu hỏi, riêng tiếng Anh có 30 câu. Mỗi câu trả lời đúng được 0,125 điểm, tính theo thang điểm 10.

Phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, với 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% thông hiểu và 10% vận dụng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cấu trúc này không yêu cầu học sinh học thêm ngoài chương trình hay ôn luyện kiến thức nâng cao.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của phụ huynh và giáo viên. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại khi khối lượng kiến thức trải rộng ở nhiều môn là thách thức lớn đối với học sinh cuối cấp THCS, nhất là trong bối cảnh chưa địa phương nào áp dụng bài thi tổ hợp với phạm vi rộng như vậy.

Ngày 11-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết "để nâng cao chất lượng giáo dục thì phải thực hiện ngay từ gốc, từ cấp dưới trở lên".

Theo đó, trước năm 2020, tỉnh chủ yếu xét tuyển lớp 10, sau chuyển sang thi ba môn, gồm toán, văn và một môn khác (ba năm gần nhất là tiếng Anh).

Lãnh đạo sở nhận thấy việc này dẫn tới tình trạng học sinh, giáo viên chỉ tập trung dạy và học các môn thi, những môn còn lại bị xem nhẹ, dẫn tới học tủ, học lệch. Chưa kể, nhiều học sinh thiệt thòi nếu phải thi những môn không thuộc thế mạnh.

Bài tổ hợp, gồm cả kiến thức tự nhiên, xã hội và tiếng Anh, theo sở sẽ tạo sự công bằng cho học sinh, các em có thể yên tâm học đều các môn, chuẩn bị từ sớm.

"Năm nay, chúng tôi sẽ tăng quy mô tuyển sinh theo nghị quyết 71, nên số học sinh vào được cấp 3 sẽ nhiều hơn và thuận lợi hơn. Mục đích chính của sở là nâng cao chất lượng giáo dục", vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Về việc kỳ thi vào lớp 10 nói chung và bài thi tổ hợp nói riêng có làm tăng áp lực cho học sinh hay không, lãnh đạo sở cho biết 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết - mức độ dễ nhất, tương đương bài kiểm tra, "học gì kiểm tra nấy".

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La nói gì về dự kiến bài thi lớp 10 với tổ hợp 6 môn? - Ảnh 1.Ủng hộ 'bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS', bạn đọc đề nghị bỏ luôn thi tuyển vào lớp 10 công lập

Nhiều bạn đọc đồng tình với việc bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS trong dự Luật Giáo dục sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội hôm qua 22-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất