27/12/2017 17:40 GMT+7

Lãnh đạo Samsung tiếp tục bị đề nghị mức án 12 năm tù

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Dù từng bị kết án 5 năm tù trong phiên xử vào cuối tháng 8 vừa qua, lãnh đạo tập đoàn Samsung vẫn bị đề nghị mức án 12 năm trong phiên tòa phúc thẩm.

Lãnh đạo Samsung tiếp tục bị đề nghị mức án 12 năm tù - Ảnh 1.

Ông Lee Jae Yong trong lần đến phiên xét xử tại Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 12-10 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hôm nay (27-12), các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị tòa phúc thẩm nước này tuyên phạt ông Lee Jae Yong - Phó Chủ tịch Samsung Electronics, mức án 12 năm tù với tội hối lộ và nhiều tội khác. Đây là mức án mà họ đã đề nghị tại phiên xét xử ở tòa sơ thẩm.

Tòa án cấp cao Seoul sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 1-2018.

Ngoài ra, các công tố viên cũng giữ mức đề nghị như ở phiên sơ thẩm đối với 4 lãnh đạo hàng đầu của Samsung. Cụ thể là mức 10 năm tù đối với Choi Gee Sung - cựu trưởng Phòng chiến lược tương lai của Samsung, và cấp phó Chang Choong Ki; mức án 7 năm tù đối với Park Sang Jin, cựu chủ tịch của Samsung Electronics và Hwang Sung Soo, một cựu chủ tịch khác.

Những người này đã bị truy tố với các cáo buộc tương tự và đã bị tòa án sơ thẩm tuyên án 4 năm tù giam (đối với Choi et Chang) hay án treo (đối với Park et Hwang).

Các bị cáo biện hộ rằng họ quan ngại về tương lai của Tập đoàn Samsung, tuy nhiên, điều họ thực sự quan tâm là việc gia đình họ Lee mất kiểm soát tập đoàn và những tổn thất kinh tế sau đó"

Công tố viên đặc biệt Park Young Soo phát biểu tại phiên tòa ngày 27-12

Tại phiên điều trần kháng cáo sáng 27-12, bị cáo Lee tiếp tục bác bỏ cáo buộc hối lộ và cũng phủ nhận những cáo buộc gần đây của các công tố viên rằng ông đã gặp trực tiếp bà Park Geun Hye khi còn đương nhiệm Tổng thống bốn lần thay vì ba lần.

Bị cáo Lee cũng cho rằng cha ông, ông Lee Kun Hee - người đã nhập viện từ năm 2014, sẽ là "người họ Lee cuối cùng làm Chủ tịch toàn bộ tập đoàn Samsung".

Ông Lee, 49 tuổi, người được cho là sẽ thừa hưởng tập đoàn kinh tế gia đình giàu có nhất của Hàn Quốc, đã bị kết án 5 năm tù vào ngày 25-8 vì 5 tội danh, trong đó có hối lộ, biển thủ, che giấu tài sản ở nước ngoài và khai man. 

Theo đó, ông này bị kết luận là đã hối lộ 8,82 tỉ won (8,2 triệu USD) cho người bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun Hye là bà Choi Soon Sil trong vụ bê bối đã dẫn đến việc bà Park bị phế truất vào tháng 3-2017.

Hồi tháng 1 năm nay, ông Lee bị truy tố cùng với 4 bị cáo khác với nhiều cáo buộc như tội đưa hối lộ 43,3 tỉ won (38 triệu USD) để đổi lấy việc Chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Tập đoàn Samsung năm 2015, tham nhũng, khai man và một số vi phạm khác có liên quan tới vụ bê bối chính trị làm rúng động Hàn Quốc hồi năm 2016.

Phản ứng trái chiều

Sau mức án tuyên hôm 25-8 đối với "thái tử" Lee của tập đoàn Samsung, nhiều nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng doanh nghiệp của Hàn Quốc đã thể hiện các quan điểm trái chiều về bản án. 

Đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Nhân dân đối lập tại Hàn Quốc và các nhà hoạt động công đoàn hoan nghênh bản án trên, bày tỏ hy vọng vụ việc có thể tạo cơ hội để Samsung trở thành một tập đoàn có trách nhiệm xã hội, đồng thời là lời cảnh báo Hàn Quốc sẽ không dung thứ cho các hành động sai trái của lãnh đạo những tập đoàn lớn. 

Nhưng giới doanh nghiệp Hàn Quốc lại lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Nhiều người trong giới doanh nghiệp bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của tòa, cho rằng tòa án cần xét tới thực tế là Samsung không có ý định phạm tội mà chỉ muốn tránh rắc rối nếu họ từ chối đề nghị của chính phủ.

Vụ việc xoay quanh bà Choi Soon Sil - một bạn gái thân cận của Tổng thống Park Geun Hye. Bà Choi bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với tổng thống Park khi đó để ép buộc các công ty lớn trong nước "quyên góp" gần 70 triệu USD vào 2 quỹ "phi lợi nhuận" do bà này thành lập, nhưng một phần quỹ đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ bê bối này chính là lý do khiến bà Park Geun Hye bị phế truất.

Lãnh đạo của một tập đoàn khác cũng nhận định thời điểm bản án được đưa ra không hợp lý khi nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt nhiều nguy cơ từ tình trạng căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc, cũng như chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ. Theo vị này, việc kết án tù lãnh đạo tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc này có thể gây ảnh hưởng đến cả nền kinh tế.

Samsung, hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc với doanh thu tương đương 1/5 GDP của nước này, là "mạnh thường quân" chính của các quỹ mờ ám kể trên. Việc Phó Chủ tịch Lee Jae Yong bị bắt giữ đã gây chấn động lớn trong nội bộ Tập đoàn Samsung, đồng thời buộc tập đoàn này phải cải tổ phương thức quản lý.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên