30/01/2019 11:06 GMT+7

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela bị đóng băng tài khoản, cấm xuất cảnh

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cấm xuất cảnh và phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với ông Juan Guaido - thủ lĩnh phe đối lập, đồng thời là Chủ tịch của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela bị đóng băng tài khoản, cấm xuất cảnh - Ảnh 1.

Ông Juan Guaido - thủ lĩnh phe đối lập, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Venezuela - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Guaido bị cấm rời khỏi Venezuela cho đến khi kết thúc cuộc điều tra sơ bộ nhằm vào ông.

Đây là diễn biến tiếp theo của việc Bộ trưởng Tư pháp Tarek William yêu cầu Tòa án Tối cao điều tra về ông Juan Guaido. 

Bộ trưởng William cáo buộc ông Juan Guaido giúp thế lực nước ngoài can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela, đồng thời yêu cầu tòa án ra lệnh cấm xuất cảnh và phong tỏa tài khoản ngân hàng của ông Guaido.

Mỹ và một số quốc gia khác đã công nhận ông Guaido là "Tổng thống lâm thời" của Venezuela và gây áp lực để Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực. 

Mỹ đã áp đặt các biện pháp chế tài với Tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela, bao gồm phong tỏa tài sản của PDVSA ở Mỹ.

PDVSA là nguồn thu nhập lớn nhất của Venezuela và hiện sở hữu công ty lọc dầu Citgo Petroleum tại Mỹ - tài sản quan trọng nhất của Venezuela ở nước ngoài.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela bị đóng băng tài khoản, cấm xuất cảnh - Ảnh 2.

Một cơ sở của công ty lọc dầu Citgo Petroleum ở Sulphur, bang Louisiana, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Washington đang cân nhắc khai thác các nguồn dự trữ dầu thô của Mỹ vì nước này áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Venezuela nhưng không có quyết định nào được đưa ra.

Các nước nhập khẩu dầu mỏ chính của Venezuela là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác. 

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0