26/06/2018 11:28 GMT+7

'Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật'

T.CHUNG - Đồ họa: T.TRANG
T.CHUNG - Đồ họa: T.TRANG

TTO - Bài phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng ngày 25-6 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứa đựng những quan điểm mạnh mẽ của người đứng đầu Đảng về cuộc chiến chống giặc nội xâm.

Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 1.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 2.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 3.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 4.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 5.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 6.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 7.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 8.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 9.
Lãnh đạo phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật - Ảnh 10.
Chống tham nhũng: chống tận ngọn, phòng từ gốc Chống tham nhũng: chống tận ngọn, phòng từ gốc

TTO - "Phải nhốt quyền lực vào lồng pháp luật". Quyền lực sinh ra tham nhũng, vậy thì kiểm soát tốt quyền lực sẽ hạn chế và triệt tiêu được tham nhũng.

T.CHUNG - Đồ họa: T.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên