
Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần dịch vụ suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS) - Ảnh: UBND TP
Việc kiểm tra này theo Hà Nội nhằm đánh giá việc bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho học sinh.
Nhắc nhở người chế biến thức ăn phải dùng dùng dụng cụ gắp thức ăn đúng quy định
Cụ thể đoàn đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, lưu mẫu, kiểm tra cơ sở vật chất, giám sát việc tuân thủ các quy định vệ sinh của nhân viên… tại Công ty cổ phần dịch vụ suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS).
VINACS hiện là đơn vị thí điểm cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tại thủ đô.
Tại các trường Tiểu học Chi Đông (xã Quang Minh) và Tiểu học Phú Minh (xã Nội Bài), Phó chủ tịch Hà Nội cùng đoàn cũng đã kiểm tra đột xuất các điều kiện bảo đảm tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.
Trong đó đoàn đã trực tiếp thị sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu vận chuyển, tiếp nhận, quy trình bảo quản, lưu mẫu thức ăn…, cho đến kiểm tra tổng thể cơ sở vật chất và vệ sinh cá nhân.
Qua kiểm tra đột xuất, ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) - cho biết các đơn vị được kiểm tra đã bảo đảm rất tốt về cơ sở vật chất, từ thiết bị chuyên dụng phục vụ sơ chế, chế biến, cho đến vệ sinh khay đựng thức ăn, thùng đựng cơm, canh bảo đảm ủ ấm hơn 60 độ trong thời tiết lạnh...
Tuy nhiên theo ông Phong, đoàn kiểm tra liên ngành cũng nhắc nhở người tham gia chế biến phải dùng dụng cụ chia gắp thức ăn đúng quy định.

Phó chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng Bí thư xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm kiểm tra việc thực hiện suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Chi Đông (xã Quang Minh) - Ảnh: UBND TP
Hà Nội kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào sử dụng trong suất ăn bán trú
Sau buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cho biết hiện Hà Nội đang triển khai tổ chức thí điểm mô hình bữa ăn bán trú cho học sinh theo hướng tổ chức tập trung suất ăn sẵn, nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình và giảm các khâu trung gian.
Theo đó TP sẽ kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào khi cung cấp chuỗi thức ăn, giám sát quy trình chế biến, cũng như xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi…
Bà Hà cho rằng việc kiểm tra đột xuất nhằm góp phần đánh giá khách quan, chính xác về mô hình thí điểm cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh. Từ đó Hà Nội sẽ xem xét để phát huy các ưu điểm, nghiên cứu nhân rộng mô hình kể trên.
Đồng thời theo bà Hà, việc kiểm tra đột xuất cũng góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc chung tay bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại thủ đô.
Phạt công ty cung cấp trứng ôi thiu trong suất ăn bán trú 40 triệu đồng
Liên quan tới sự việc trứng cút tại bếp ăn bán trú Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) bốc mùi ôi thiu, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 23-10, ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh - cho biết chính quyền đã quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị cung cấp suất ăn.
Cụ thể theo ông Việt, Công ty Nhật Anh (đơn vị cung cấp suất ăn) đã bị xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Quyểt định trên được đưa ra sau khi UBND xã Bình Minh nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thực phẩm có mùi ôi thiu đưa vào bếp ăn bán trú tại Trường tiểu học Cự Khê.
Sau đó xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra bếp ăn bán trú của trường.
Kết quả kiểm tra cho thấy bếp ăn do Công ty Nhật Anh phụ trách vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm và điều kiện vệ sinh.
Khu vực nấu, chia thức ăn bố trí chung với khu rửa, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín.
Hệ thống thoát nước không được che kín, ứ đọng và bốc mùi hôi; khu sơ chế, chế biến xuất hiện côn trùng.
Dù phục vụ tới 1.450 suất ăn mỗi ngày, bếp chỉ có hai bàn inox để chia khẩu phần, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Ngoài ra, nhân viên không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực ba bước theo quy định.
Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị UBND xã Bình Minh xử phạt Công ty Nhật Anh. Căn cứ quy định pháp luật, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với đơn vị này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận