15/01/2026 13:09 GMT+7

Lãnh đạo Cần Thơ gợi ý khai thác chợ nổi Cái Răng cả ngày lẫn đêm

Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ gợi ý giải pháp khai thác chợ nổi Cái Răng cả ngày lẫn đêm, thay vì chỉ khai thác buổi sáng mỗi ngày như lâu nay.

Lãnh đạo Cần Thơ gợi ý khai thác chợ nổi Cái Răng cả ngày lẫn đêm - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành văn hóa, thể thao và du lịch sáng 15-1 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 15-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã có một số định hướng cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2026, trong đó có định hướng phát triển du lịch đường sông là thế mạnh của thành phố.

Trước hết cần khảo sát, đánh giá lại tour tuyến du lịch đường sông, đặc biệt là tour tuyến đến chợ nổi Cái Răng. Bà Điệp cho rằng tuyến đường sông từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng đi qua ba cầu bắc qua sông Cần Thơ gồm cầu Quang Trung, Hưng Lợi và Cái Răng, dạ cầu của 3 cây cầu này đều có không gian rất rộng, do đó để phát triển du lịch đường sông cần làm mới, phải trang trí lại dạ cầu mới thu hút được du lịch đường sông.

"Chợ nổi chỉ khai thác ban ngày, vào buổi sáng, phải hướng đến khai thác chợ nổi cả ngày và đêm. Để làm được thì dạ cầu ban đêm phải có đèn rực rỡ, thậm chí dưới dạ cầu có trang trí tranh, hình ảnh về thành phố, về Đồng bằng sông Cửu Long, khi du khách đi ngang thì ghé chụp hình, đó là kênh quảng bá chợ nổi.

Ngành văn hóa trong năm 2026 cần có tham mưu lãnh đạo thành phố phát triển du lịch đường sông, đặc biệt là tuyến từ bến Ninh Kiều vào chợ nổi Cái Răng. Bên cạnh đó cũng có kế hoạch phát triển chợ nổi Ngã Năm, Ngã Bảy.

Chúng ta là đô thị sông nước, dư địa du lịch đường sông còn nhiều mà thời gian qua chưa khai thác hiệu quả. Cần có kế hoạch năm 2026 làm gì, năm 2027 làm gì để khai thác được hết các dư địa này", bà Điệp gợi ý.

Ngoài ra bà Điệp cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thành phố kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa như xây dựng nhà hát, quảng trường cho thành phố. Đặc biệt, để phát triển du lịch thành phố, ngay cả công viên bến Ninh Kiều hiện hữu, sở cần tham mưu lãnh đạo thành phố cải tạo, sửa chữa công viên, làm đẹp hơn những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Hướng đến Cần Thơ là thành phố của lễ hội

Ngoài ra bà Điệp cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy mô tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2026 với cách làm mới, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức các lễ hội nhằm tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Đặc biệt phải nâng chất các lễ hội để hướng đến thành phố Cần Thơ là thành phố của lễ hội. Theo bà Điệp, đây là nội dung mà Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và có chỉ đạo đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Về mục tiêu đón 11.430.000 du khách mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra trong năm 2026, bà Điệp cho rằng năm 2025 thành phố đã thu hút 11.185.000 du khách rồi, vì vậy cần đặt ra con số 12 triệu hoặc hơn 12 triệu lượt khách để phấn đấu, góp phần vào tăng trưởng của thành phố trong năm 2026.

Lãnh đạo Cần Thơ gợi ý khai thác chợ nổi Cái Răng cả ngày lẫn đêm - Ảnh 2.Cả chục ngàn người chen chân xem khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục hấp dẫn và chương trình bắn pháo hoa tầm thấp đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ thu hút cả chục ngàn người dân, du khách chen chân tìm chỗ thưởng thức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất