Lãnh đạo ACV nói về kịch bản chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết ACV xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất theo nguyên lý 'phân vai theo thị trường' thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng.

Lãnh đạo ACV nói về kịch bản chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV - Ảnh: NHẬT BẮC

Đến nay tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt khoảng 67.069/86.348 tỉ đồng, tương đương với 77,6% tổng giá trị hợp đồng - ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải) vào chiều 27-6.

Cam kết khai thác thương mại trong tháng 12

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, công tác thi công trên công trường đã được đẩy mạnh đáng kể.

Các nhà thầu đang nỗ lực tăng cường nhân lực, thiết bị, cam kết thực hiện vượt tiến độ ở nhiều hạng mục đường găng. Tổng số lượng công nhân trực tiếp tại công trường đạt bình quân 7.300 người.

Hạng mục quan trọng nhất là nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về sản lượng, đảm bảo sẵn sàng khai thác nhà ga vào tháng 9.

Về kịch bản chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết ACV xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng.

Đây là cách tiếp cận để đồng thời đạt hai mục tiêu: giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi và đưa Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Tân Sơn Nhất sẽ được giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa, mạng quốc tế tầm ngắn - trung.

Đến nay, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời tổ chức nhiều đoàn làm việc, khảo sát tại công trường dự án.

Đa số các ý kiến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ mong muốn được khai thác tại sân bay Long Thành.

"ACV cam kết sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ 13 gói thầu xây lắp chính của dự án đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng để Cảng hàng không quốc tế Long Thành khai thác thương mại, an toàn trong tháng 12", ông Hùng khẳng định.

TPHCM: Nỗ lực tháo gỡ nguồn cung vật liệu

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết trên địa bàn thành phố có 8 dự án trọng điểm đang được triển khai.

Trong đó TP.HCM là cơ quan chủ quản của 5 dự án và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 3 dự án còn lại.

Đối với dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua thành phố có chiều dài khoảng 55km. Hiện 20km đã được thảm bê tông nhựa, 35km còn lại đang trong giai đoạn đắp gia tải, dự kiến sẽ dỡ tải trong tháng 7 để thi công lớp mặt, đảm bảo hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026 theo đúng cam kết.

Lãnh đạo ACV nói về kịch bản chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành - Ảnh 2.

Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn trên dự án vành đai 3 đã được hợp long - Ảnh: B.S.

Dự án vành đai 4 dài hơn 200km đã khởi công. Thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường với tổng kinh phí hơn 10.000 tỉ đồng và đang tiến hành chi trả.

Dự kiến báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được phê duyệt trước ngày 15-7 tới đây, sau đó lựa chọn nhà đầu tư để khởi công vào đầu quý 4 - vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành khởi công tháng 2-2025, hiện khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 10%, giải phóng mặt bằng đạt 90%. Thành phố đang tập trung các biện pháp quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã giải phóng mặt bằng đạt 85%, nhà đầu tư đã được lựa chọn. Dự án sẽ được khởi công vào ngày 2-7 để chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác.

Ngoài ra TP.HCM đang triển khai quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 346km.

Về khó khăn, vướng mắc, đại diện TP.HCM chỉ ra tình trạng nguồn cung nhựa đường và cát đang khan hiếm khi các dự án đồng loạt bước vào giai đoạn thảm mặt đường. Thành phố đang tập trung các giải pháp để tháo gỡ vấn đề này, đảm bảo tiến độ chung của các công trình.

Lãnh đạo ACV nói về kịch bản chuyển đổi khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành - Ảnh 3.Hiện trạng tuyến đường kết nối Hà Nội đi Tây Bắc được Thủ tướng yêu cầu khởi công mở rộng dịp 19-5

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình là mắt xích quan trọng thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên. Con đường được Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công mở rộng dịp 19-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất