11/01/2023 15:06 GMT+7

Lãnh án vì gây thương tích nặng cho cụ ông sau khi bị 'đánh ghen' bằng nước tiểu

Sau khi bị "đánh ghen" bằng nước tiểu, Nguyễn Minh Thạch xô xát với cụ ông 65 tuổi và gây ra thương tích cho người này với tỉ lệ 59%.

Lãnh án vì gây thương tích nặng cho cụ ông sau khi bị đánh ghen bằng nước tiểu - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Thạch tại tòa sáng 11-1 - Ảnh: Đ.T.

Ngày 11-1, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Minh Thạch (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Bị hại là ông P.T.S. (65 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Theo nội dung án sơ thẩm, do nghi vợ mình và Thạch có mối quan hệ tình cảm bất chính nên ông S. xảy ra mâu thuẫn với Thạch.

Khoảng 8h20 ngày 15-3-2019, ông S. mang theo ba bịch ni lông đến trụ sở công ty nơi Thạch làm việc ở phường 6, quận 8 để đánh ghen.

Khi Thạch và ông S. gặp nhau thì Thạch thấy ông S. cầm một chai nhựa chứa chất lỏng nghi ngờ là axit nên bỏ chạy. Ngay lúc đó, ông S. tạt chất lỏng vào người Thạch. Tuy nhiên, Thạch ngửi thấy chất lỏng có mùi khai nước tiểu nên quay lại ẩu đả với ông S..

Lúc này, Thạch thấy ông S. đang rút con dao từ trong túi ra nên lao vào giằng co, khống chế ông S.. Trong lúc giằng co, con dao quẹt vào cẳng tay Thạch gây xây xát.

Tiếp đó, Thạch đẩy ông S. ngã và liên tiếp đạp vào miệng, mặt ông S. gây thương tích.

Sau đó, Thạch gọi điện thoại trình báo Công an phường 6, quận 8.

Tại trụ sở công an, cả Thạch lẫn ông S. đều có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với người gây thương tích cho mình.

Hậu quả của vụ đánh ghen, ông S. mang thương tích 59%, còn Thạch là 1%. Tuy nhiên, về sau Thạch rút đơn yêu cầu khởi tố ông S. về hành vi gây thương tích cho mình.

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận 8 xử phạt Thạch 2 năm 6 tháng tù về tội gây thương tích.

Không đồng ý với phán quyết của tòa, Thạch kháng cáo xin được hưởng án treo. Còn ông S. kháng cáo đề nghị tăng án phạt đối với Thạch.

Tại tòa, ông S. khẳng định không cầm dao hay đưa mũi dao hướng về Thạch trong lúc giằng co như hồ sơ thể hiện. Ở phía ngược lại, luật sư của Thạch tố ông S. có quan hệ bất chính với vợ của Thạch dẫn đến sự ức chế của bị cáo.

Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, quá trình điều tra và tại phiên tòa, ông S. thừa nhận do ghen tuông nên tự tìm đến gặp Thạch và tạt nước tiểu vào Thạch. Hành vi trái pháp luật của ông S. dẫn đến sự kích động và là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Cấp phúc thẩm cho rằng Thạch thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, có ông bà nhận huân chương kháng chiến, có cô cậu là thương binh liệt sĩ… do đó chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Từ đó, cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thạch mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Nữ công chức bị khai trừ Đảng vì quan hệ bất chính, ghen tuông chém nhauNữ công chức bị khai trừ Đảng vì quan hệ bất chính, ghen tuông chém nhau

TTO - Bà M.H. nghi ngờ chồng mình (31 tuổi, công chức địa chính) và bà T.H. có quan hệ tình cảm với nhau nên lời qua tiếng lại. Bà T.H. gọi chồng là ông T. tới, chém chồng bà M.H.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên