Tag: lăng mạ

Công an Bảo Lộc xử phạt người lăng mạ nữ lao công đang đi gom rác

Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người lăng mạ nữ lao công đang đi gom rác.

Công an Bảo Lộc làm rõ việc nữ lao công bị lăng mạ khi đi gom rác

Sau khi đoạn phim ngắn ghi cảnh nữ lao công bị chủ nhà lăng mạ lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, UBND TP Bảo Lộc đã yêu cầu công an làm rõ, xử lý nghiêm.

Khởi tố người phụ nữ chửi bới cảnh sát giao thông ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước vừa khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Ngân về tội “chống người thi hành công vụ”.

Công an làm rõ vụ người phụ nữ lăng mạ cảnh sát giao thông

Người phụ nữ chửi và lăng mạ cảnh sát giao thông

Bất ngờ làng ‘ma’, phố cổ lộ ra dưới đáy sông

TTO - Xác tàu đắm, ngôi làng ma, thành phố cổ, những cổ vật ngàn năm... bất ngờ lộ ra do hạn hán làm cạn đáy sông, hồ.

Bình Phước: Công nhân vay ‘tín dụng đen’, cán bộ công đoàn bị đe dọa

TTO - Ngày 10-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho hay đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý vụ cán bộ công đoàn cơ sở bị đe dọa, gán ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để lăng mạ.

Bà Rịa - Vũng Tàu sa thải hai nhân viên cấp sở trong vụ 'cùng lắm là 50 triệu'

TTO - Ngày 12-8, ông Vũ Đại Dương và Hoàng Gia Thuận đã bị sa thải vì vi phạm các quy định về chống dịch COVID-19 'ra đường không có lý do chính đáng'.

Một F0 COVID-19 nghiện ma túy 'đại náo' cán bộ chốt kiểm dịch

TTO - Khi cán bộ chốt kiểm dịch yêu cầu xuất trình giấy tờ, Quý không chấp hành mà còn chống đối quyết liệt, ngang nhiên thách thức, đe dọa cán bộ công an làm nhiệm vụ. Qua xét nghiệm, 'con nghiện' dương tính với ma túy và SARS-CoV-2.

Thanh niên lăng mạ, tấn công cán bộ chốt kiểm dịch bị phạt 2 năm tù

TTO - Tài đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế. Tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch thì Tài lăng mạ, chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng.

Người phụ nữ vi phạm giao thông còn cắn, đánh và giả danh công an

TTO - Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, người phụ nữ tự xưng là công an đã không chấp hành mà chửi bới, lăng mạ, đánh và cắn vào tay công an.