
Tuổi trẻ TP.HCM cùng CLB Truyền thống Thành Đoàn về thăm căn cứ dịp Tết đến xuân về - Ảnh: LÊ HUY
Những nội dung này được nêu tại buổi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025-2030) mà Thành Đoàn lắng nghe các cô chú cựu cán bộ Đoàn năm xưa hiện sinh hoạt trong Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.
Xây dựng hạnh phúc gia đình, thủy chung, nghĩa tình
Ông Hoàng Đôn Nhật Tân cho rằng để phát triển toàn diện thanh niên, cần quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc cho thế hệ trẻ. Bởi lẽ độ tuổi từ 20-30 là giai đoạn thanh niên bước vào lập gia đình, đối diện với nhiều vấn đề mới mẻ của thời kỳ hiện nay.
Việc giáo dục gìn giữ hạnh phúc gia đình, cũng như phương pháp nuôi dạy con phù hợp chẳng hạn các mô hình giáo dục trực quan như Montessori hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
"Một gia đình muốn hạnh phúc thì vai trò của cha mẹ phải xây dựng đúng đắn, vì ứng xử và môi trường trong gia đình sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ", ông Tân cho hay.
Ông Trần Văn Nhiệm đề xuất cần rèn luyện lối sống thủy chung, nghĩa tình, nề nếp gia đình thanh niên. Cuộc sống hiện đại biến động, những phẩm chất này giúp thanh niên giữ được gốc rễ, ứng xử đúng mực và phát triển nhân cách.
Ông Võ Ngọc An nói "4 cuộc xin cưới thì 1 cuộc xin thôi", cùng nguy cơ già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, thanh niên cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của gia đình, trách nhiệm vợ chồng, con cái trong bối cảnh mới.
Ông nhấn mạnh bên cạnh mô hình gia đình hạt nhân, cần quán triệt đầy đủ giá trị của gia đình mở rộng, giữ gìn sự gắn kết nhiều thế hệ để hỗ trợ thanh niên trong xây dựng hạnh phúc.
"Thanh niên cần đặt việc xây dựng gia đình hạnh phúc lên hàng đầu, coi đó là nền tảng trước khi nghĩ đến mục tiêu làm giàu chính đáng hay phát triển kinh tế. Một gia đình vững chắc, có nền nếp và giá trị tốt đẹp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên yên tâm lập nghiệp, cống hiến và phát triển toàn diện", ông An nói.
Để thanh niên hiểu rõ thời cuộc kỷ nguyên mới
"Thanh niên đang sống trong thời cơ vàng của đất nước. Mỗi bạn trẻ cần ý thức rõ giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên mới", ông Tân nhấn mạnh.
Việc hiểu đúng thời đại với những đổi thay sâu rộng về khoa học, công nghệ và hội nhập sẽ giúp thanh niên phát huy tài năng, đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Trong đó, Đoàn cần cho thanh niên hiểu sâu sắc cụm từ "kỷ nguyên vươn mình".
Ông Tân đề xuất tổ chức Đoàn cần đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, chú trọng việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
"Thanh niên phải "học để hiểu sâu, hiểu đúng", bởi giá trị nền tảng này cần được "gia công", soi chiếu vào thực tiễn mới. Đoàn có trách nhiệm nghiên cứu, biên soạn giáo án phù hợp với bối cảnh kỷ nguyên số để truyền đạt hiệu quả đến người trẻ", ông Tân nói.
Ông Trần Văn Nhiệm cho rằng thanh niên cần được trang bị đầy đủ kiến thức và nhận thức thời cuộc. Khi người trẻ hiểu rõ bối cảnh thời đại, họ sẽ nhận ra thế mạnh của bản thân cùng khí thế và định vị được con đường phát triển bản thân với vai trò lực lượng tiên phong.
Ông đề xuất tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề về giáo dục lòng yêu nước, tạo không gian giúp người trẻ lắng nghe, trao đổi, tiếp nhận những câu chuyện truyền cảm hứng về truyền thống dân tộc. Ông Nhiệm nói thanh niên cần có định hướng vững vàng, nền tảng cốt lõi là giáo dục lịch sử.
"Người trẻ phải học tốt môn lịch sử, bởi hiểu lịch sử giúp hiểu cội nguồn, giữ vững niềm tin chính trị và xác định trách nhiệm của mình với đất nước", ông nói. Vai trò của công tác tuyên giáo rất quan trọng, là cầu nối truyền tải những giá trị lịch sử, lòng yêu nước, những bài học chính trị - tư tưởng đúng đắn đến thanh niên.
Ông Phạm Văn Bình đề xuất phân biệt rõ giữa tuyên truyền và hành động. Ông đề nghị tập trung nhiều hơn vào khẩu hiệu hành động gắn với thực tiễn, ví dụ như "chấm dứt bạo lực học đường".
Tiếng nói của Đoàn trong kỷ nguyên mới nên chú trọng trong lý luận, đi vào những vấn đề tư tưởng, tuyên truyền sâu. Ngoài ra cấp thành phát huy hệ thống chính trị, tạo động lực giúp thanh niên hiểu những nghị quyết, văn kiện.
Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, nhấn mạnh cần làm rõ và tăng cường giáo dục về đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính", lối sống văn hóa trong thanh niên.
Đây là nền tảng giúp thế hệ trẻ giữ vững phẩm chất, bản lĩnh và định hướng đúng đắn trong bối cảnh mới.
Tiết kiệm từ những điều nhỏ nhặt
Bà Trương Mỹ Lệ đề xuất bổ sung khẩu hiệu "Tiết kiệm" vào chuỗi giá trị "Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập" của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.
Theo bà, lãng phí vẫn đang xuất hiện ngay trong chính đời sống hằng ngày từ tiêu dùng điện, nước, đến những hoạt động giải trí. Khẩu hiệu "Tiết kiệm" không chỉ là lời nhắc nhở mà phải trở thành chuẩn mực hành động của thanh niên thời đại số.
"Tiết kiệm điện sinh hoạt, tiết kiệm điện trong các hoạt động văn hóa - giải trí, sự kiện; tiết kiệm nước và hạn chế tiêu dùng lãng phí cần được đưa thành nội dung giáo dục thường xuyên trong tổ chức Đoàn. Đây không chỉ là ý thức kinh tế mà còn là thái độ trách nhiệm với môi trường, với tài nguyên quốc gia và với tương lai", bà cho hay.
Bà đề xuất cán bộ Đoàn và đoàn viên phải là lực lượng tiên phong, thực hành tiết kiệm ngay trong từng hoạt động, phong trào, sử dụng hiệu quả, tránh hình thức và lãng phí.
Ông Phạm Chánh Trực đề xuất triển khai dự án điện mặt trời nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và bền vững. Đồng thời, hạn chế sản xuất hóa chất nông nghiệp để bảo vệ môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận