
Các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc tham dự buổi đối thoại cùng hàng trăm thanh niên hai nước - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 5-12, Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung: Ánh sáng lý tưởng diễn ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Đây là chương trình nằm trong các hoạt động "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập" của thanh niên lần thứ 2 năm 2025.
Thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Ban Công tác Đoàn - phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: HỒNG QUANG

Chị Đổng Hà, Trưởng Ban Liên lạc quốc tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc - Ảnh: HỒNG QUANG
Phát biểu tại diễn đàn, anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Ban Công tác Đoàn - nêu rõ "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên" được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam - Trung Quốc đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và triển khai Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước.
Chương trình mang giá trị quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết giữa thế hệ trẻ và mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
"Qua đó, chúng ta không chỉ học tập và nghiên cứu mà còn cảm nhận sâu sắc hơn mối liên hệ lịch sử, những giá trị tinh thần và khát vọng chung đã gắn kết hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử", theo anh Lê Hải Long.
Chủ đề của diễn đàn năm nay "Thanh niên Việt Trung - vững vàng lý tưởng - cùng nhau phát triển" mang trong mình thông điệp về sức mạnh tinh thần và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hai nước.
Đây đồng thời là sự kiên định với mục tiêu cách mạng; là việc tiếp tục bồi đắp tri thức, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm và là quyết tâm của thanh niên hai nước trong việc chung tay xây dựng mỗi quốc gia ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
Anh Lê Hải Long đồng thời cũng nêu rõ lý tưởng cộng sản - niềm tin vào con đường mà Đảng và nhân dân hai quốc gia đã lựa chọn - chính là ngọn lửa được truyền lại từ các thế hệ đi trước. "Ngọn lửa ấy hôm nay tiếp tục soi sáng bước đi của lớp trẻ trong thời đại phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng", anh nêu.
Trong hành trình ấy, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc luôn đứng bên nhau, cùng chia sẻ.
Để lý tưởng tương thông và văn hóa tương đồng thành sức mạnh hành động
Phát biểu tham luận, anh Lò Văn Long (Đại biểu tỉnh Điện Biên) cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt về địa lý, ngôn ngữ và các sắc thái văn hóa riêng, nhưng thế hệ trẻ hai nước lại gặp nhau ở những điểm tương đồng mang tính nền tảng và chiến lược.
Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của lịch sử đấu tranh cách mạng, của sự lựa chọn con đường phát triển độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Lý tưởng tương thông đầu tiên và quan trọng nhất chính là khát vọng cống hiến vì đất nước phồn vinh và hạnh phúc nhân dân. Đồng thời một khát vọng lớn hơn, là phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng.
Anh nhắc lại trong cảnh bão lũ, thiên tai, dịch bệnh hay xóa đói giảm nghèo, với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", thanh niên hai nước đều muốn hành động, muốn lan tỏa những giá trị nhân văn và tạo ra tác động tích cực cho xã hội.
Để biến lý tưởng tương thông và văn hóa tương đồng thành sức mạnh hành động, anh Lò Văn Long đề xuất hai hướng hợp tác trọng tâm cho thanh niên hai nước.
Thứ nhất, thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo chung về khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và du lịch sinh thái.
Thứ hai, đẩy mạnh giao lưu lý luận, văn hóa sâu rộng và bền vững bằng cách khởi động Chương trình Đại sứ tư tưởng, văn hóa thanh niên.
Đại biểu Lò Văn Long tin rằng với tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", thanh niên sẽ tiếp tục góp phần đưa quan hệ Việt - Trung ngày càng phát triển lành mạnh, bền vững và rộng mở hơn.

Trước đó, thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đã có buổi đối thoại với nội dung về đổi mới công nghệ, phát triển xanh và trí tuệ nhân tạo - Ảnh: HỒNG QUANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận