13/02/2018 20:52 GMT+7

Lan hồ điệp tết cạn hàng, giá tăng

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Các ngày 27 và 28 tết, khi lượng khách mua lan chưng tết tăng mạnh, nhiều điểm bán hoa lan hồ điêp đều nhập thêm hàng, cũng có nơi ngưng bán vì hết lan. Giá đã tăng 20 - 40% so với các ngày trước đó.

Lan hồ điệp tết cạn hàng, giá tăng - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng phải tăng ca tối để đáp ứng nhu cầu khách - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dọc đường Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận), Thành Thái (Q.10), các cửa hàng lan hồ điệp luôn bận rộn. 

Người mua, kẻ bán, chọn hoa ghép chậu nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng làm tăng cả tới tận khuya để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Theo chị Minh, chủ một cửa hàng lan tại công viên Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận), lượng khách mua trong ngày 27 và 28 tết bằng cả mười ngày trước đó. 

Trong đó, phổ biến nhất là các chậu có giá trung bình và nhỏ, 3 - 5 triệu đồng/chậu để các gia đình sắm chưng tết. Với các chậu 40-50 cành lan có giá lên đến hàng chục triệu đồng phần lớn được các công ty mua biếu tặng.

Tương tự, tại các công viên 23-9 (Q.1), lượng khách xem và mua lan hồ điệp luôn tấp nập. 

Theo người bán tại đây, do nguồn cung thiếu hụt nên đơn vị nhập thêm từ các chủ vựa khác khiến giá hoa lan hồ điệp bán ra tăng ở mức 20% so với tuần trước. 

Đặc biệt, nếu mọi năm khách chủ yếu mua hoa trắng tím thì nay rất chuộng hoa màu vàng, hiện mỗi cành hoa màu vàng cao hơn 20-30% các màu khác nhưng không đủ bán.

Lan hồ điệp tết cạn hàng, giá tăng - Ảnh 2.

Khách hàng thích thú với gian hàng hoa lan tại chợ hoa Công viên 23-9 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo ông Phạm Anh Dũng - chủ tịch hội sinh vật cảnh Củ Chi (TP.HCM) - năm nay nhu cầu tiêu thụ lan hồ điệp tăng hơn năm ngoái, ở mức 30%. Các giống mới như lan trầm hương (có mùi thơm và màu hồng nhạt) khá hút hàng. 

Theo ông Dũng, hiện phần lớn nguồn lan hồ điệp đã "cạn", nhiều điểm bán lan hồ điệp sang ngày 28 tết đã hết hàng nên những ngày giáp tết giá lan đang có xu hướng tăng 20 - 40% so với trước với giá dao động 250.000 - 350.000 đồng/cành tùy loại.

Ngoài hồ điệp, địa lan cũng hút dần với giá xu hướng tăng nhẹ lên 300.000 - 400.000 đồng/cành. Tương tự, các loại lan độc lạ có giá cao như lan cattleya giá 600.000 - 800.000 đồng/chậu cũng được nhiều khách hàng quan tâm.

Lan hồ điệp tết cạn hàng, giá tăng - Ảnh 3.

Hoa cattleya với màu vàng nhạt giá 600.000-800.000 đồng/chậu cũng hút khách - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Lan hồ điệp tết cạn hàng, giá tăng - Ảnh 4.

Chứng bán hoa lan hồ điệp sát mép đường gần công viên Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận) - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Lan hồ điệp tết cạn hàng, giá tăng - Ảnh 5.

Khách hàng chờ đợi ghép chậu tại một cửa hàng hoa quận Phú Nhuận - Ảnh: NGUYỄN TRÍ


NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên