30/04/2025 18:29 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Mật nghị Hồng y có hơn 120 hồng y cử tri

133 hồng y dưới 80 tuổi sẽ tham gia Mật nghị Hồng y dự kiến tổ chức vào ngày 7-5 tới nhằm bầu chọn tân giáo hoàng kế vị cố Giáo hoàng Francis.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Mật nghị Hồng y có hơn 120 hồng y cử tri - Ảnh 1.

133 vị hồng y chuẩn bị bước vào Mật nghị Hồng y năm 2025, bầu chọn ra giáo hoàng kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-4, trong phiên họp toàn thể, Hồng y đoàn của Vatican thông báo 133 hồng y dưới 80 tuổi sẽ tham gia Mật nghị Hồng y dự kiến tổ chức vào ngày 7-5 tới nhằm bầu chọn tân giáo hoàng kế vị cố Giáo hoàng Francis.

Theo thống kê tính đến ngày 21-4, có tổng cộng 135 hồng y dưới 80 tuổi đủ điều kiện tham dự mật nghị, tuy nhiên hai vị đã xin rút lui vì lý do sức khỏe.

Như vậy, số hồng y tham gia mật nghị năm nay vượt ngưỡng 120 người - giới hạn được quy định trong Tông hiến Universi Dominici Gregis do cố Giáo hoàng John Paul II ban hành năm 1996.

Một kỳ mật nghị đặc biệt

Tuy nhiên, phía Vatican cho biết Giáo hoàng Francis trước đó đã miễn chuẩn giới hạn số lượng này, cho phép tất cả các hồng y đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Giáo hội Công giáo có hơn 120 hồng y cử tri chính thức tham dự một kỳ mật nghị.

Cũng tại phiên họp ngày 30-4, các hồng y đã bày tỏ sự trân trọng với Hồng y Giovanni Angelo Becciu, người vừa tuyên bố sẽ không tham gia mật nghị sắp tới.

Trước đó một ngày, Hồng y Becciu - người từng bị kết án 5,5 năm tù vì tội tham ô - đã xác nhận quyết định rút lui của mình.

“Vì lợi ích của giáo hội, nơi tôi đã và vẫn đang phục vụ với lòng trung thành và tình yêu cũng như để góp phần bảo vệ sự hiệp thông và hòa khí của mật nghị, tôi đã quyết định tuân theo lời khuyên của Giáo hoàng Francis, như tôi vẫn luôn làm. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào sự vô tội của mình”, Hồng y Becciu phát biểu.

Theo Hãng tin ANSA (Ý), Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã cho Hồng y Becciu xem hai tài liệu có chữ ký của cố Giáo hoàng Francis, trong đó khuyên ông không nên tham dự kỳ mật nghị năm 2025. Nhiều hồng y kỳ vọng các cơ quan pháp lý có thẩm quyền sẽ làm sáng tỏ toàn bộ vụ án tham nhũng liên quan.

Quy trình Mật nghị Hồng y: Tinh thần "khóa kín" và bí mật tuyệt đối

Từ "mật nghị" (conclave) xuất phát từ từ “cum clave” trong tiếng Latin, có nghĩa "khóa kín", nhằm chỉ cách các hồng y phải giữ bí mật tuyệt đối về toàn bộ quá trình bầu chọn ra giáo hoàng kế nhiệm.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ Mật nghị Hồng y, Hồng y đoàn sẽ tổ chức một số phiên họp toàn thể để thảo luận về nhiều vấn đề như tình hình chung của Giáo hội Công giáo, phẩm chất của tân giáo hoàng, quyết định ngày chính thức bắt đầu mật nghị, cũng như tuyên thệ sẽ giữ bí mật tuyệt đối về mật nghị.

Ở giai đoạn khởi đầu, các hồng y cử tri sẽ bắt đầu với thánh lễ cầu nguyện và bước vào nhà nguyện Sistine. Sau đó, các hồng y sẽ thiết lập lệnh "Extra Omnes" (nghĩa là "Tất cả những người không phận sự phải ra ngoài"), khóa cửa nhà nguyện Sistine, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Ở giai đoạn bỏ phiếu, các hồng y thường sẽ bỏ phiếu bốn vòng mỗi ngày (hai vòng vào buổi sáng và hai vòng vào buổi chiều). Nếu vẫn chưa bầu ra giáo hoàng kế nhiệm, các hồng y sẽ nghỉ ngơi, cầu nguyện và tiếp tục bỏ phiếu vào các ngày sau đó.

Một hồng y cần đạt được 2/3 số phiếu để có thể trở thành tân giáo hoàng.

Nếu chưa có hồng y nào đạt đủ số phiếu, ống khói ở nhà nguyện Sistine sẽ nhả ra khói màu đen, nếu có sẽ nhả ra khói màu trắng.

Sau khi một hồng y đạt đủ 2/3 số phiếu, hồng y này sẽ được hỏi xem ngài có đồng ý hay không. Nếu đồng ý, ngài sẽ chính thức trở thành tân giáo hoàng, chọn ra tông hiệu mới, dành thời gian cầu nguyện và mặc phẩm phục giáo hoàng.

Cuối cùng, vị tân giáo hoàng sẽ bước ra ban công Thánh Peter và ban phép lành đầu tiên "Urbi et Orbi".

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Mật nghị Hồng y có hơn 120 Hồng y cử tri - Ảnh 3.Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới: Việt Nam không có đại diện

Mật nghị Hồng y năm 2025 dự kiến khai mạc vào ngày 5 hoặc 6-5, chậm nhất là ngày 10-5, tức 15 - 20 ngày sau khi Giáo hoàng Francis qua đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên