08/06/2023 09:43 GMT+7

Lần đầu tiên trên đảo Trường Sa Lớn, hàng trăm sinh viên cùng chạy 'Vì Trường Sa thân yêu'

Lần đầu tiên trên đảo Trường Sa Lớn (Khánh Hòa), hơn 200 sinh viên ưu tú trên chuyến tàu hành trình ‘Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc’ năm 2023 đã cùng tham gia giải chạy ‘Vì Trường Sa thân yêu’ dọc đường băng của đảo.

Duyệt binh chào mừng đoàn công tác hành trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2023 trên đảo Trường Sa Lớn 

Duyệt binh chào mừng đoàn công tác hành trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2023 trên đảo Trường Sa Lớn

Được biết, 2023 là năm đầu tiên chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' đưa chuyến tàu Hội Sinh viên Việt Nam với tinh thần và khát vọng chào mừng đại hội đến với đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa yêu thương.

Giải chạy lần đầu tiên trên đảo Trường Sa Lớn

Hành trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' năm 2023 diễn ra từ ngày 29-5 đến ngày 4-6 đã đưa hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú trong nước và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài thăm 4 điểm đảo, gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1/2.

Được biết, giải chạy 'Vì Trường Sa thân yêu' đặc biệt này là hoạt động thuộc nội dung chạy bộ trong khuôn khổ Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) 2023.

Theo thông tin từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, mỗi km chạy của các thành viên sẽ đóng góp 5.000 đồng, với mức tối đa 50.000 đồng vào các công trình sinh viên, hoạt động hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa cũng như nhà giàn DK1.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết toàn bộ những hoạt động của hành trình đều thể hiện mong muốn chung sức, chung lòng cùng cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm cho quần đảo Trường Sa gần hơn với đất liền, khẳng định việc thực thi một cách bình thường, đúng pháp luật những hoạt động khai thác trên vùng đặc quyền kinh tế của đất nước ta.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Hội Sinh viên tổ chức tại đảo Trường Sa Lớn, trong đó nổi bật là giải chạy ‘Vì Trường Sa thân yêu’, diễn ra trên khu vực đường băng của đảo

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Hội Sinh viên tổ chức tại đảo Trường Sa Lớn, trong đó nổi bật là giải chạy ‘Vì Trường Sa thân yêu’, diễn ra trên khu vực đường băng của đảo

Các bạn sinh viên vô cùng hào hứng và vui vẻ khi tham gia giải chạy đặc biệt ý nghĩa này

Các bạn sinh viên vô cùng hào hứng và vui vẻ khi tham gia giải chạy đặc biệt ý nghĩa này

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn cũng hào hứng tham gia

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn cũng hào hứng tham gia

Một bạn sinh viên cầm trên tay lá cờ Tổ quốc khi chuẩn bị chạy về đích

Một bạn sinh viên cầm trên tay lá cờ Tổ quốc khi chuẩn bị chạy về đích

Tham gia giải chạy này có sự góp mặt của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Tham gia giải chạy này có sự góp mặt của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Được biết, mỗi km chạy của các thành viên sẽ đóng góp 5.000 đồng, với mức tối đa 50.000 đồng vào các công trình sinh viên, hoạt động hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa cũng như nhà giàn DK1

Được biết, mỗi km chạy của các thành viên sẽ đóng góp 5.000 đồng, với mức tối đa 50.000 đồng vào các công trình sinh viên, hoạt động hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa cũng như nhà giàn DK1

"Mong các đoàn ra thăm anh em ở Trường Sa và nhà giàn nhiều hơn"'Mong các đoàn ra thăm anh em ở Trường Sa và nhà giàn nhiều hơn' "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" sẽ đến thăm Trường Sa'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' sẽ đến thăm Trường Sa Phản đối Trung Quốc triển khai đèn hiệu tại quần đảo Trường Sa của Việt NamPhản đối Trung Quốc triển khai đèn hiệu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Xúc động khi lần đầu được tham gia hoạt động vô cùng ý nghĩa này, bạn Phạm Thị Thúy Vân, phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Thanh Hóa, xúc động cho biết tuy không phải lần đầu tham gia giải chạy, nhưng là lần đầu tiên được tham dự một giải chạy đặc biệt, trong một chuyến đi đặc biệt như vậy.

Cũng tại đây, trong khuôn khổ hành trình, một trận bóng đá giao hữu đặc biệt giữa các đại biểu, sinh viên với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Trường Sa đã được diễn ra.

Ngoài ra, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được triển khai trên đảo Trường Sa Lớn như: triển lãm mỹ thuật "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc", thăm quân, dân, chiến sĩ trên đảo, tặng quà quốc tế thiếu nhi 1-6 cho các cháu thiếu nhi…

Và một chương trình không thể không nhắc đến đó là đêm văn nghệ đặc sắc với những lời ca, câu hát ngợi ca biển, đảo, Tổ quốc, tình quân dân… mà hàng trăm bạn trẻ cùng các cán bộ, chiến sĩ, người dân thị trấn Trường Sa cùng nhau ngân vang: Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua; Cả nước vì Trường Sa - Trường Sa vì Tổ quốc…

Triển lãm mỹ thuật “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức trên đảo Trường Sa Lớn

Triển lãm mỹ thuật “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức trên đảo Trường Sa Lớn

Nhiều mô hình, tác phẩm nghệ thuật sáng tạo thể hiện vẻ đẹp, tình yêu biển, đảo Việt Nam được các bạn sinh viên thực hiện bằng những vật liệu sẵn có

Nhiều mô hình, tác phẩm nghệ thuật sáng tạo thể hiện vẻ đẹp, tình yêu biển, đảo Việt Nam được các bạn sinh viên thực hiện bằng những vật liệu sẵn có

Trận bóng đá giao hữu đặc biệt, trên sân bóng cũng rất đặc biệt với cảnh hoàng hôn trên đảo Trường Sa Lớn

Trận bóng đá giao hữu đặc biệt, trên sân bóng cũng rất đặc biệt với cảnh hoàng hôn trên đảo Trường Sa Lớn

Trận bóng đá giao hữu giữa hai đội: sinh viên Việt Nam và những người lính đảo Trường Sa

Trận bóng đá giao hữu giữa hai đội: sinh viên Việt Nam và những người lính đảo Trường Sa

Trận bóng đá giao hữu giữa hai đội: sinh viên Việt Nam và những người lính đảo Trường Sa

Trận bóng đá giao hữu giữa hai đội: sinh viên Việt Nam và những người lính đảo Trường Sa

Khép lại các hoạt động tại đảo Trường Sa Lớn, tất cả các bạn sinh viên cùng các chiến sĩ, người dân trên đảo khoác vai nhau hát vang những ca khúc ngợi ca Tổ quốc, ngợi ca vẻ đẹp của biển, đảo, con người Việt Nam.

Khép lại các hoạt động tại đảo Trường Sa Lớn, tất cả các bạn sinh viên cùng các chiến sĩ, người dân trên đảo khoác vai nhau hát vang những ca khúc ngợi ca Tổ quốc, ngợi ca vẻ đẹp của biển, đảo, con người Việt Nam.

Đưa sinh viên ra thăm cán bộ, chiến sĩ Trường SaĐưa sinh viên ra thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Năm 2023, lần đầu tiên chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc' đưa chuyến tàu Hội Sinh viên Việt Nam với tinh thần và khát vọng chào mừng đại hội đến với quần đảo Trường Sa yêu thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên