06/11/2023 11:41 GMT+7

Lần đầu tiên MTV EMA hủy lễ trao giải, nhưng Taylor Swift và Jungkook vẫn thắng lớn

Theo Billboard, Taylor Swift là người chiến thắng nhiều nhất còn Jungkook - đại diện nổi bật của châu Á - chiến thắng hai hạng mục tại MTV EMA 2023.

Taylor Swift tại Giải Âm nhạc châu Âu (MTV EMA) năm ngoái - Ảnh: Getty

Taylor Swift tại Giải Âm nhạc châu Âu (MTV EMA) năm ngoái - Ảnh: Getty

MTV EMA Awards (Giải Âm nhạc châu Âu) 2023 vừa công bố danh sách chiến thắng sau khi lễ trao giải tại Paris bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Israel và Gaza. Các nghệ sĩ thắng lớn bao gồm Taylor Swift, Jungkook, Nicki Minaj và Måneskin.

Taylor Swift bất ngờ trượt giải Nghệ sĩ Mỹ xuất sắc

Theo Billboard, hôm 5-11, MTV cho biết: "Sau khi người hâm mộ trên toàn thế giới bình chọn cho các hạng mục yêu thích bao gồm Nghệ sĩ xuất sắc, Bài hát hay nhất và nhiều hạng mục khác, MTV đã công nhận những nghệ sĩ sau đây đoạt giải".

Taylor Swift bất ngờ tuột giải Nghệ sĩ Mỹ xuất sắc vào tay Nicki Minaj - Ảnh: Getty

Taylor Swift bất ngờ tuột giải Nghệ sĩ Mỹ xuất sắc vào tay Nicki Minaj - Ảnh: Getty

Taylor Swift là người chiến thắng lớn nhất của giải năm nay với 3 giải thưởng: Nghệ sĩ xuất sắc, Biểu diễn trực tiếp hay nhất và Video ca nhạc hay nhất cho MV Anti-Hero.

Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là giải Nghệ sĩ Mỹ xuất sắc lại tuột khỏi tay nữ ca sĩ. Giải này thuộc về nữ rapper Nicki Minaj, người cũng đoạt giải Nghệ sĩ hip-hop xuất sắc.

So với các đối thủ ở hạng mục này là Nicki Minaj, Doja Cat, Olivia Rodrigo và SZA thì Taylor Swift có thành tích vượt trội trong năm nay, dù những tên tuổi kia cũng rất thành công.

Kết quả này có thể khiến người hâm mộ Taylor Swift không hài lòng vì vị thế của cô hiện nay trong giới âm nhạc Mỹ là không thể phủ nhận, đặc biệt sau chuyến lưu diễn ăn khách bậc nhất thế giới The Eras Tour.

Hiện tại, trong giới âm nhạc Mỹ, có quan điểm cho rằng so về các thành tựu của các nghệ sĩ nữ, chỉ có Taylor Swift và Beyoncé là xứng tầm nhau.

Jungkook nối dài chuỗi thành tích solo

Bên cạnh Nicki Minaj, hai nghệ sĩ khác cùng giành cú đúp ở MTV EMA năm nay là nam ca sĩ Jungkook và nhóm nhạc rock Måneskin.

Jungkook, thành viên nhóm nhạc đình đám BTS và vừa ra album solo, giành giải lớn Bài hát hay nhất cho Seven (kết hợp nữ rapper Latto, giải không nằm trong hệ thống K-pop); và giải Nghệ sĩ K-pop xuất sắc.

Jungkook lập nhiều kỷ lục và nhận chuỗi giải thưởng ấn tượng sau khi hoạt động solo - Ảnh: Big Hit

Jungkook lập nhiều kỷ lục và nhận chuỗi giải thưởng ấn tượng sau khi hoạt động solo - Ảnh: Big Hit

Seven là một trong những hit lớn nhất năm khi vừa đạt 1 tỉ lượt stream Spotify nhanh nhất từ trước tới nay. Đây là một thành tích ấn tượng khi nó vượt qua các hit lớn như Anti-Hero của Taylor Swift, Paint the Town Red của Doja Cat, Flowers của Miley Cyrus.

Sáng 6-11, Jungkook bày tỏ niềm vui chiến thắng khi giao lưu với người hâm mộ qua ứng dụng Stationhead.

Giọng ca chính của BTS chia sẻ thêm về sự tiếc nuối khi lễ trao giải không được tổ chức: "Tôi muốn cho các bạn xem màn trình diễn trên sân khấu lớn nên tôi đã dự định sẽ biểu diễn ở lễ trao giải, nhưng tình hình không cho phép".

Còn nhóm nhạc rock Måneskin chiến thắng ở hai hạng mục Nghệ sĩ rock xuất sắc và Nghệ sĩ Ý xuất sắc.

Sự kiện năm nay vốn dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp tới hơn 150 quốc gia và là lễ trao giải EMA đầu tiên được tổ chức tại Paris từ năm 1995. Đây cũng là lần đầu tiên lễ trao giải MTV EMA bị hủy kể từ khi ra mắt vào năm 1994.

Taylor Swift, Jungkook của BTS dẫn đầu đề cử MTV EMAsTaylor Swift, Jungkook của BTS dẫn đầu đề cử MTV EMAs

Taylor Swift dẫn đầu đề cử MTV EMAs với 7 hạng mục. Còn Jungkook dẫn đầu trong số các nghệ sĩ K-pop với 3 đề cử, ngang với nhóm nhạc nam TXT.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên