![]() |
| Nữ công tố viên Lise-Lotte Nilas - Ảnh: Thepeninsulaqatar |
Theo AFP, đây là lần đầu tiên một cáo buộc tội phạm dạng này diễn ra tại Đan Mạch. Cùng với đó các nhà lập pháp Đan Mạch cũng đã thông qua luật mới khẳng định việc gia nhập các tổ chức vũ trang bạo loạn như IS bị coi là tội phản quốc.
Công tố viên Lise-Lotte Nilas nói: “Quan điểm tố tụng cho rằng bất cứ ai gia nhập IS tại Syria tức là đã đồng ý với nguyên tắc của chúng trong việc tham gia các hoạt động khủng bố do IS tiến hành trong nước”.
Theo đó, thanh niên 23 tuổi bị cáo buộc “đã chấp nhận được tuyển dụng để thực hiện các hành vi khủng bố” và “đã vi phạm luật chống ủng hộ chủ nghĩa khủng bố”.
Tội danh thứ hai liên quan tới việc tên này đang mang theo 20.000 kroner (2.935 USD) trên người khi bị cảnh sát Đan Mạch bắt hồi tháng ba năm nay trong lúc tìm cách trở lại Syria.
Nếu bị kết án, tên này sẽ phải đối mặt với bốn năm tù giam.
Các công tố viên cho biết cũng sẽ tìm cách tước bỏ quốc tịch Đan Mạch của người này nếu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định anh ta là công dân mang hai quốc tịch Đan Mạch – Thổ Nhĩ Kỳ.
Đã có ít nhất 125 người Đan Mạch bỏ trốn sang Syria và Iraq kể từ mùa hè năm 2012, nhưng cho tới nay các nhà cầm quyền vẫn chưa thể chứng minh được ai trong số họ đã gia nhập IS.
Phiên tòa xét xử tên này dự kiến diễn ra vào mùa xuân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận