24/03/2022 19:24 GMT+7

Lần đầu tiên có giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc ở Đà Lạt

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Chiều 24-3, tại TP.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng họp báo công bố Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng và ra mắt giải “Da Lat Music Run 2022”. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải chạy bộ chuyên nghiệp kết hợp giữa thể thao và âm nhạc.

Lần đầu tiên có giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy thu hút trên 3.000 người tham gia gồm các vận động viên chuyên nghiệp và cả người dân, du khách - Ảnh: N.BÌNH

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lâm Đồng, cho biết đây là sự kiện khởi động lại các hoạt động du lịch của tỉnh ngay sau khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn trở lại. Trong đó, Đà Lạt muốn thu hút du khách bằng sự kiện thể thao du lịch. 

"Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 23-4 đến 30-4 với chủ đề "Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng", được xem là bước chuyển mình trong việc tái kích cầu các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch cũng như thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa du khách khu vực TP.HCM - Lâm Đồng", bà Ngọc thông tin. 

Điểm nhấn của tuần lễ là giải chạy “Da Lat Music Run 2022” sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-4. Đây là sự phối hợp giữa ngành du lịch Lâm Đồng với Công ty Vietravel, Công ty Nexus Sport Events và được tổ chức tại khu vực hồ Xuân Hương, công viên Yersin và quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Du khách có thể tham gia giải chạy với các lựa chọn cự ly 5km/ 10km/ 21km, vừa có cơ hội check-in những điểm tham quan tuyệt đẹp tại thành phố ngàn hoa, tận hưởng bầu không khí mát lạnh của phố núi và thưởng thức chương trình biểu diễn âm nhạc. Giải dự kiến thu hút trên 3.000 người tham gia gồm các vận động viên chuyên nghiệp và cả người dân, du khách…

Theo bà Bích Ngọc, từ trước đến nay Đà Lạt là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, địa phương vẫn có băn khoăn du khách quay trở lại sẽ có dịch vụ, sản phẩm nào mới? Do đó, giải chạy được thiết kế theo quy mô và hình thức của một lễ hội thể thao - âm nhạc đem đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho du khách và đưa Đà Lạt trở thành một điểm đến yêu thích của cộng đồng đam mê thể thao.

Về lo ngại tình trạng "Đà Lạt không làm gì cũng đã quá tải", bà Ngọc cho biết hiện sức chứa tối đa của các cơ sở lưu trú là khoảng 40.000 phòng/đêm. Tỉnh sẵn sàng huy động thêm các homestay, nhà dân để đón khách và cũng có yêu cầu kịch bản phòng chống dịch, tuân thủ các quy định của ngành y tế, yêu cầu về an ninh trật tự... 

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc Vietravel, cho biết trong khuôn khổ của giải chạy, Vietravel cũng sẽ tung ra nhiều tour trọn gói, dịch vụ ưu đãi dành cho các vận động viên về dịch vụ phòng, vé máy bay, xe vận chuyển và tour trọn gói.

Đây là thời điểm sống còn của ngành du lịch và hàng không Đây là thời điểm sống còn của ngành du lịch và hàng không

TTO - Đó là ý kiến của PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - tại hội nghị phát động mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn được tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều 22-3.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên