03/12/2021 15:42 GMT+7

Lần đầu tiên có đường bay TP.HCM - Điện Biên

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 3-12, chuyến bay số hiệu QH1592 của Bamboo Airways từ TP.HCM hạ cánh xuống sân bay Điện Biên, đánh dấu lần đầu tiên có đường bay giữa TP.HCM với Điện Biên. Đây cũng là đường bay thứ 2 tới Điện Biên sau đường bay Hà Nội - Điện Biên.

Lần đầu tiên có đường bay TP.HCM - Điện Biên - Ảnh 1.

Hành khách chuyến bay đầu tiên từ TP.HCM đến Điện Biên sau hơn 2 giờ bay bằng máy bay phản lực Embraer 190 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đường bay TP.HCM - Điện Biên do Bamboo Airways khai thác có tần suất 5 chuyến/tuần bằng máy bay phản lực Embraer 190 (chở tối đa 114 hành khách), thời gian bay hơn 2 giờ. Tần suất khai thác sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách.

Trước đây, hành khách từ TP.HCM muốn tới Điện Biên phải bay ra Hà Nội và bay nối chuyến từ Hà Nội lên Điện Biên tốn nhiều thời gian và bất tiện.

Phát biểu tại lễ khai trương đường bay TP.HCM - Điện Biên, ông Nguyễn Ngọc Trọng - phó tổng giám đốc Bamboo Airways - bày tỏ kỳ vọng sau đường bay Hà Nội - Điện Biên, đường bay TP.HCM - Điện Biên là cầu nối quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế - xã hội đầu não của cả nước với Điện Biên. 

Cầu nối này thúc đẩy các cơ hội đầu tư, giao thương, qua đó tạo cú huých mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Còn ông Lê Thành Đô - chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đánh giá việc Bamboo Airways khai trương đường bay TP.HCM - Điện Biên sẽ đáp ứng tốt hơn, đa dạng hơn nhu cầu của người dân địa phương và du khách; góp phần tăng cường hơn nữa kết nối, giao lưu kinh tế - văn hóa giữa tỉnh Điện Biên với TP.HCM và các tỉnh phía Nam. 

Đường bay này mở thêm cho tỉnh Điện Biên những cơ hội mới trong thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh.

Nhân dịp khai trương, Bamboo Airways bán vé ưu đãi đường bay TP.HCM - Điện Biên với giá từ 159.000 đồng; từ nay đến hết ngày 8-12 khách đặt vé theo đoàn từ 10 - 25 người sẽ có vé ưu đãi giá vé từ 630.000 đồng/chặng (đã bao gồm toàn bộ thuế phí). Thời gian khởi hành áp dụng ưu đãi từ ngày 17-12-2021 đến hết 27-3-2022.

Mở rộng nhà ga hành khách sân bay Điện Biên lên 500.000 khách/năm Mở rộng nhà ga hành khách sân bay Điện Biên lên 500.000 khách/năm

TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Điện Biên giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu mở rộng nhà ga hành khách sân bay này từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên