
Các nhà khoa học quan sát hoạt động phối hợp săn mồi của cá voi và cá heo từ tàu nghiên cứu Steller Quest - Ảnh: Viện Đại dương và Ngư nghiệp
Theo báo Guardian, một nghiên cứu mới công bố cho thấy cá voi sát thủ (orca) và cá heo lần đầu tiên được ghi nhận cùng nhau hợp tác săn cá hồi ngoài khơi bang British Columbia (Canada), cho thấy mối quan hệ săn mồi mang tính phối hợp giữa hai loài này.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Scientific Reports hôm 11-12, phát hiện cá voi sát thủ cư trú phương Bắc và cá heo trắng sườn Thái Bình Dương không chỉ tình cờ gặp nhau khi kiếm ăn ngoài khơi British Columbia (Canada), mà đang phối hợp cùng săn mồi có chủ đích.
Nhờ hệ thống tư liệu phong phú - gồm video quay bằng drone, ghi âm âm thanh và hình ảnh dưới nước - các nhà khoa học làm việc với Đại học British Columbia, Viện Leibniz và Viện Hakai đã đi đến kết luận rằng hai loài này đang làm việc cùng nhau như một đội.
Cá voi sát thủ cư trú phương Bắc gần như chỉ ăn cá hồi Chinook, trong khi cá heo trắng sườn Thái Bình Dương không thể tự săn loài cá này vì kích thước quá lớn, thường chỉ ăn cá trích.
Theo video, cá heo đóng vai trò “trinh sát”, dẫn đường cho cá voi tiếp cận đàn cá hồi. Cá heo lướt nhanh truy đuổi cá hồi, còn cá voi bơi sát phía sau để chớp thời cơ tấn công. Khi cá voi bắt được con mồi và xé nhỏ chúng trên mặt nước để chia sẻ với các cá voi khác, cá heo sẽ tận dụng những phần còn sót lại.
Điều đáng chú ý là những con cá voi - vốn thường rất hung dữ và bảo vệ con mồi vừa săn được - dường như không hề bận tâm đến sự “xâm nhập” của cá heo.
Theo bà Sarah Fortune - tác giả chính nghiên cứu và là nhà khoa học biển tại Đại học Dalhousie, phát hiện này “đi ngược lại những gì người ta vẫn nghĩ” về tập tính săn mồi của cá voi sát thủ.
“Chúng là những chuyên gia săn cá hồi rất điêu luyện. Việc thấy chúng đi theo cá heo như thể cá heo là người dẫn đường thực sự rất bất ngờ”, bà nói.
Nhóm nghiên cứu đã xem xét nhiều giả thuyết như cá heo tìm sự bảo vệ, hưởng lợi từ việc bơi “cưỡi sóng” cạnh cá voi hay chỉ đơn thuần là “ăn chực”.
Tuy nhiên, việc không ghi nhận hành vi gây hấn giữa hai loài khiến các giả thuyết này kém thuyết phục, để lại khả năng “hợp tác” là lời giải hợp lý nhất.
Để quan sát kỹ hơn, các nhà khoa học gắn thiết bị ghi hình và âm thanh lên cá voi bằng giác hút, thu thập dữ liệu ở độ sâu hơn 30m. Thiết bị cho thấy hai loài thường luân phiên sử dụng định vị bằng âm thanh, làm dấy lên khả năng chúng “lắng nghe” lẫn nhau để mở rộng phạm vi dò tìm con mồi.
Theo các nhà nghiên cứu, cần thêm thời gian để xác định mức độ lợi ích mà mỗi loài thu được từ sự hợp tác này.
Tuy vậy, phát hiện đã góp phần mở rộng hiểu biết về trí thông minh và khả năng thích nghi của cá voi sát thủ và cá heo, cho thấy chúng có thể linh hoạt thay đổi chiến lược săn mồi - thậm chí hợp tác với loài khác - để đạt hiệu quả cao hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận