01/07/2024 12:51 GMT+7

Làm thẻ căn cước mới ở TP.HCM chỉ mất 5-10 phút

Từ cụ ông hơn 80 tuổi đến những em nhỏ dưới 14 tuổi đang dịp nghỉ hè đều có mặt từ sớm ở điểm cấp thẻ căn cước tại TP.HCM để làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Người dân đến làm thẻ căn cước tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP sáng 1-7

Người dân đến làm thẻ căn cước tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP sáng 1-7

Hôm nay 1-7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Tại TP.HCM, từ sáng sớm, hàng chục người dân đã có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP để làm hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Khi đến làm hồ sơ, người dân sẽ lấy số thứ tự, sau đó được khai thác thông tin, lăn tay, lấy mống mắt, chụp ảnh và nhận giấy hẹn. Theo ghi nhận, quá trình làm hồ sơ diễn ra từ 5-10 phút, không xuất hiện tình trạng quá tải, ùn ứ.

Một cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho biết trong buổi sáng, có khoảng 70% trường hợp đến làm thẻ căn cước do căn cước cũ chưa được gắn chip, hết hạn hoặc sắp hết hạn. Số còn lại là các trường hợp có nhu cầu được cấp thẻ căn cước theo mẫu mới.

Thẻ căn cước được cấp mới từ ngày 1-7 có nhiều trường thông tin được thay đổi như tên "căn cước công dân" đổi thành "căn cước"; in mã QR ở mặt sau thay vì mặt trước như hiện hành; "nơi thường trú" đổi thành "nơi cư trú", "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh"...

Đại diện PC06 Công an TP, thượng tá Nguyễn Ngọc Hải cho biết trong ngày đầu triển khai nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ về nhân lực và phương tiện, đảm bảo các điều kiện để quá trình thực hiện được thông suốt.

Theo thượng tá Hải, Luật Căn cước có hiệu lực sẽ đảm bảo cho quá trình quản lý, giao dịch dân sự và các hoạt động sinh hoạt của công dân. Đặc biệt, người gốc Việt chưa xác định quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước.

Ông Lê Công Sửu (85 tuổi, ngụ quận 1) là cụ ông lớn tuổi nhất và cũng là một trong những người đến làm hồ sơ cấp thẻ căn cước tại trụ sở PC06 Công an TP sớm nhất

Ông Lê Công Sửu (85 tuổi, ngụ quận 1) là cụ ông lớn tuổi nhất và cũng là một trong những người đến làm hồ sơ cấp thẻ căn cước tại trụ sở PC06 Công an TP sớm nhất

Các cán bộ chụp ảnh cho bà Đặng Thị Châu (78 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để làm hồ sơ cấp thẻ căn cước

Các cán bộ chụp ảnh cho bà Đặng Thị Châu (78 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để làm hồ sơ cấp thẻ căn cước

Làm thẻ căn cước mới ở TP.HCM chỉ mất 5-10 phút- Ảnh 5.
Làm thẻ căn cước mới ở TP.HCM chỉ mất 5-10 phút- Ảnh 6.

Em Trần Nguyễn Trang Nhung (10 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) được các cán bộ lấy mống mắt và vân tay để làm hồ sơ cấp thẻ căn cước. Công dân dưới 14 tuổi như em Nhung là đối tượng mới được quy định tại Luật Căn cước. Em Nhung cho biết mình đang nghỉ hè nên được ba đưa đi làm thẻ căn cước. Quá trình làm hồ sơ mất khoảng 5 phút và em nhận giấy hẹn một tuần sau có thẻ

Đại diện PC06 Công an TP thông tin các điểm mới của Luật Căn cước đến người dân trong quá trình chờ đến số thứ tự làm hồ sơ

Đại diện PC06 Công an TP thông tin các điểm mới của Luật Căn cước đến người dân trong quá trình chờ đến số thứ tự làm hồ sơ

Rất đông người dân đến làm thẻ căn cước tại trụ sở PC06 Công an TP sáng 1-7 nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ

Rất đông người dân đến làm thẻ căn cước tại trụ sở PC06 Công an TP sáng 1-7 nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ

Tại Kiên Giang, ông Trần Văn Huê (75 tuổi, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) vui mừng vì ông và người con trai vừa được cán bộ công an thu nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận căn cước. Ông Huê cho biết, hơn 30 năm nay bản thân ông và con không được cấp giấy tờ tùy thân, do chưa xác định được quốc tịch.

"Bây giờ theo Luật Căn cước mới, được cấp giấy tùy thân, tôi và con đã yên tâm hơn trong việc làm ăn sinh sống. Tôi mừng lắm. Cảm ơn Nhà nước và Công an rất nhiều", ông Huê bộc bạch.

Ông Trần Văn Huê (bìa phải) được cấp giấy chứng nhận căn cước sau hơn 30 năm không xác định được quốc tịch - Ảnh: VĂN VŨ

Ông Trần Văn Huê (bìa phải) được cấp giấy chứng nhận căn cước sau hơn 30 năm không xác định được quốc tịch - Ảnh: VĂN VŨ

Tại sân bay quốc tế Phú Quốc, Công an TP Phú Quốc tổ chức cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

Luật Căn cước năm 2023 có nhiều điểm mới so với Luật Căn cước công dân 2014, trong đó, chuyển từ cấp Căn cước công dân sang Thẻ Căn cước; cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

VĂN VŨ - BỬU ĐẤU

Những điểm mới từ 1-7 đối với căn cước Những điểm mới từ 1-7 đối với căn cước

Từ 1-7, Luật Căn cước có hiệu lực pháp luật và có nhiều điểm mới so với luật cũ: mở rộng đối tượng được cấp căn cước, thu thập thông tin sinh trắc học....

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên