25/02/2019 09:01 GMT+7

Làm sao ngăn 'buôn thần bán thánh'?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tại một hội thảo, mọi người rôm rả nêu giải pháp để ngăn ngừa tệ nạn các lễ hội "buôn thần bán thánh".

Ông A: Phải tăng cường lực lượng an ninh nhiều hơn nữa.

Ông B: Có lễ hội đã bố trí hơn hai nghìn nhân viên an ninh nhưng vẫn không xuể. Phải huy động thêm thanh niên khác vào cuộc.

Ông C: Phải nâng cao ý thức người dân.

Ông D: Phải đẩy mạnh tuyên truyền.

Ông E: Phải bài trừ mê tín, dị đoan. Phải, phải...

Bỗng ông X dõng dạc: Phải cấm cán bộ đi lễ hội.

Mọi người ồ lên, hỏi vì sao? 

Ông X trả lời: Cán bộ phải nêu gương, cán bộ đi trước làng nước theo sau. Lễ hội mà thấy vô số cán bộ đi cầu tiền và quyền bảo sao dân không cầu theo. Phát ấn mà lãnh đạo được ưu tiên vào vòng đầu, nhận ấn trước rồi mới đến dân thì bảo sao dân không tranh giành!

Mọi người hỏi cấm cán bộ đi lễ hội bằng cách nào, chứ nhiều năm qua đã có quy định cấm cán bộ đi trong giờ làm việc, cấm đi xe công, cấm mê tín dị đoan... nhưng đều "bó tay".

Ông X ậm ừ không nói gì nữa.

Thiện lành thay Thiện lành thay 'buôn thần bán thánh'

TTO - 'Tính thiêng" trong lễ hội là một yếu tố rất quan trọng để quán xuyến, điều tiết các hành vi của người tham gia lễ hội. Nay tính thiêng văn hóa trong một số lễ hội đã bị giải thiêng'...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên