Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Làm sao để tạo đột phá cho gói hỗ trợ doanh nghiệp?
TTO - Sau khi nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng gói hỗ trợ vừa qua chưa thấy đột phá (Tuổi Trẻ ngày 4-11), nhiều chuyên gia, hiệp hội cho rằng điều này cần thay đổi.

Nhiều cửa hàng trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM đóng cửa trả lại mặt bằng - Ảnh: Q.ĐỊNH
* Ông Nguyễn Đình Tuệ (giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM):
Cần thay đổi cách xây dựng chính sách
Vừa qua trung tâm đã thực hiện khảo sát cộng đồng doanh nghiệp (DN) ở TP.HCM, dù trên quy mô nhỏ song cũng cho thấy hầu như các DN chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của Nhà nước cho DN.
Các DN đã được hưởng chính sách cơ cấu lại nợ từ các ngân hàng, song số lượng DN đang nợ ngân hàng không nhiều, tỉ lệ nhỏ trong tổng số DN đang hoạt động.
Còn với chính sách vay tiền với lãi suất thấp để trả lương cho người lao động, kết quả khảo sát cho thấy hầu như không có DN nào vay được.
Theo tôi, điểm tồn tại trong chính sách của chúng ta đối với các DN là cách tiếp cận, tức chính sách đưa ra ai muốn được hưởng phải làm đơn xin, chứng minh mình đủ điều kiện.
Thay vì như thế, chúng ta phải đi tìm hiểu xem các DN đang khó khăn ra sao, họ cần cái gì để đưa ra chính sách phù hợp. Do đó nếu xây dựng chính sách theo hướng Nhà nước chủ động tìm đến DN, DN cần gì Nhà nước giúp thì hiệu quả sẽ khác.
* Ông Chu Tiến Dũng (chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM):
Chính sách phải như "thời chiến"
Nhiều DN cho rằng việc triển khai các chính sách hỗ trợ vừa qua chưa mang tính "thời chiến", chưa thấu hiểu, chưa sát với thực tế nhu cầu và hoàn cảnh của DN, chưa thể hiện cùng chia sẻ rủi ro với DN.
Do đó, gói hỗ trợ cần phải đến tay đối tượng thụ hưởng đồng thời và nhanh nhất. Việc triển khai vừa qua vẫn diễn ra với các thủ tục, tinh thần giải quyết như trong điều kiện bình thường, chậm và không phát huy được tác dụng.
Một trong những chính sách có ý nghĩa là cho vay trả lương người lao động nhưng thời gian qua không thực hiện được.
Tôi đề nghị sửa đổi nhanh về mặt chính sách theo hướng cho nhiều ngân hàng cùng làm, Nhà nước bù lãi vay cho DN thay vì chỉ giao một ngân hàng chính sách xã hội thực hiện.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF - Bộ Kế hoạch và đầu tư) đưa ra dự báo như vậy tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021 - 2025, phục hồi và tăng tốc” ngày 20-1.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Lợi dụng hoàn cảnh nhiều người cần tiền để trang trải vào dịp tết, các băng nhóm tín dụng đen tung chiêu lừa cho vay lãi "cắt cổ", rồi tổ chức đòi nợ theo kiểu khủng bố khiến nhiều gia đình sống trong sợ hãi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận