29/03/2018 17:44 GMT+7

Làm rõ vụ 'bé tử vong vì bác sĩ không theo yêu cầu gia đình'

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương và bé sơ sinh đã tử vong sau sinh, trong khi khám thai cho kết quả bình thường. Gia đình cho rằng bác sĩ không làm theo yêu cầu.

Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế Trần Đăng Khoa đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương, yêu cầu làm rõ ca tử vong của bé sơ sinh, con của sản phụ P., hôm 24-3 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Theo ông Khoa, thông tin từ báo chí cho hay gia đình kiến nghị vì bác sĩ không làm theo yêu cầu và kết quả là bé sơ sinh tử vong sau khi chào đời, trong khi quá trình khám thai cho kết quả bình thường.

Ông Khoa yêu cầu Sở Y tế kiểm tra ngay ca tử vong kể trên và nghiêm túc xử lý các sai phạm nếu có, đồng thời yêu cầu bệnh viện gặp gỡ và chia sẻ với gia đình sản phụ, khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét nguyên do làm bé sơ sinh tử vong.

Trong khi chờ đợi họp hội đồng chuyên môn, yêu cầu Sở Y tế tổ chức đánh giá ngay về quá trình tiếp đón, điều trị, chăm sóc cho sản phụ và đón bé sơ sinh chào đời, gửi ngay về Bộ Y tế trước 5-4.

Sau khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn, yêu cầu bệnh viện thông báo công khai cho gia đình và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, thai nhi của sản phụ P. ở 40 tuần 3 ngày tuổi có các chỉ số ổn định trước sinh. Chiều 19-3, kíp trực đánh giá có tình trạng suy thai cấp và chỉ định mổ lấy thai, em bé ra đời không khóc, chỉ ọ ẹ và phản xạ kém.

Bệnh viện cũng đã họp khoa đánh giá quá trình chăm sóc, tiếp đón, theo dõi và mổ đẻ cho sản phụ. Kết luận ban đầu là thai nhi bị suy thai cấp trên nền suy thai mãn, tuy nhiên các thiết bị của bệnh viện chưa phát hiện được loại bệnh này nên không phát hiện các dấu hiệu bất thường trong quá trình khám thai. 

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên