12/01/2019 17:14 GMT+7

Làm rõ việc một người chết sau vườn nhà khi bị kiểm tra pháo nổ

CÙ HIỀN – TIẾN THẮNG
CÙ HIỀN – TIẾN THẮNG

TTO - Rạng sáng 12-1, người nhà nạn nhân bàng hoàng khi phát hiện thi thể người thân nằm úp mặt tại vườn nhà ở phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Làm rõ việc một người chết sau vườn nhà khi bị kiểm tra pháo nổ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Danh - Ảnh: CÙ HIỀN

Chiều 12-1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một người dân trên địa bàn phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó vào ngày 11-1, Công an TP Hạ Long nhận được tin báo về một trường hợp trên địa bàn phường Hà Phong có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ nên đã lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh.

Đến khoảng 21h ngày 11-1, tổ công tác kiểm tra hành chính tại nhà anh Đỗ Văn Danh (38 tuổi, thuộc tổ 47A, Khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long). Quá trình kiểm tra có mời ông Lê Văn Mai (tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khu 5, phường Hà Phong) tham gia.

Tại thời điểm kiểm tra anh Danh không có mặt ở nhà, chỉ có vợ anh Danh là chị Nguyễn Thị Hoa cùng 2 con nhỏ và bố mẹ vợ anh Danh.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khu vực bếp có 3 bao tải chứa 31 hộp pháo và 2 bánh pháo rời (khoảng 62kg) nên đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ và niêm phong số tang vật trước sự chứng kiến của chị Hoa.

Sau khi lập biên bản, do chưa gặp được anh Danh nên ông Nguyễn Đức Sáng - trưởng Công an phường Hà Phong có đề nghị ông Đỗ Văn Kỷ (bố đẻ anh Danh) sử dụng điện thoại để gọi cho anh Danh, vận động ra làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Kỷ gọi nhiều lần nhưng không thấy anh Danh nghe máy, sau đó ông Sáng có dùng đèn pin đi ra khu vực vườn xung quanh nhà anh Danh để tiếp tục kiểm tra, thì phát hiện ở phía sau vườn, anh Danh đang nằm với tư thế mặt úp xuống đất.

Tổ công tác cùng gia đình kiểm tra thì phát hiện anh Danh đã tử vong nên đã báo cáo Công an TP Hạ Long, đồng thời bảo vệ hiện trường, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận tin báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo trưng cầu giám định pháp y, đồng thời phối hợp Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ thêm 17 hộp pháo và một bánh pháo tròn, nặng khoảng 34kg.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ bởi có thông tin cho rằng anh Danh tử vong là do bị người khác đánh chết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 12-1, chị Nguyễn Thị Hoa khẳng định chồng mình bị 4 người khác truy đuổi khi phát hiện anh chạy về phía vườn sau nhà. Đến rạng sáng ngày 12-1 thì mọi người phát hiện anh nằm chết trong tư thế úp mặt xuống đất.

Làm rõ việc một người chết sau vườn nhà khi bị kiểm tra pháo nổ - Ảnh 2.

Người thân và người dân khu vực bàng hoàng khi phát hiện thi thể nạn nhân nằm úp mặt trên nền đất ở sau vườn - Ảnh: CÙ HIỀN


CÙ HIỀN – TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên