13/11/2012 07:33 GMT+7

Làm rõ trách nhiệm UBND tỉnh do không thực hiện bản án

V.T.
V.T.

TT - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Thanh tra Chính phủ làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Trước đó, ông Đặng Đình Lạp (trú 100 Trần Phú, Nha Trang) có đơn khiếu nại UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện bản án (phúc thẩm) hành chính của TAND tối cao tại Đà Nẵng, đến nay hộ ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 100 Trần Phú.

Trước đó, sau khi TAND tối cao ra bản án phúc thẩm trên, công nhận diện tích đất ở 100 Trần Phú do hộ ông Lạp đang quản lý và sử dụng phù hợp với các quy định của pháp luật, yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa hủy quyết định lấy một phần đất của ông Lạp để cấp cho người khác, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu TAND tối cao giám đốc thẩm bản án nhưng bị bác yêu cầu vì không có căn cứ pháp luật.

Gần bốn năm qua, các cơ quan chức năng địa phương vẫn không cấp sổ đỏ, thậm chí còn nhiều lần ra quyết định cưỡng chế.

Mới đây ngày 5-11, chủ tịch UBND TP Nha Trang lại ra quyết định cưỡng chế hộ ông Lạp.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên