28/09/2013 09:22 GMT+7

Làm rõ khẩu súng K59 trong vụ CSGT bắn nhau

H.M.
H.M.

TT - Chiều 27-9 các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai tiếp tục họp bàn và thống nhất phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Ngô Văn Vinh về tội giết người

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay sau khi điều tra bước đầu về vụ cảnh sát giao thông ở trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre bắn nhau, chiều 27-9 các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai tiếp tục họp bàn và thống nhất phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Ngô Văn Vinh về tội giết người do bị kích động mạnh theo điều 95 Bộ luật hình sự.

Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu làm rõ nguồn gốc khẩu súng K59 do đại úy Ngô Văn Vinh dùng bắn chết thiếu tá Trần Văn Sơn - phó trạm.

Đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể quản lý vũ khí khi để xảy ra việc dùng súng gây chết người ngay tại trạm Suối Tre. Theo quy định, cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát chỉ được trang bị súng sử dụng đạn cao su, nhưng đại úy Vinh lại dùng súng K59 để gây án.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Họp báo vụ CSGT bắn nhau, một thiếu tá chếtĐang điều tra nguyên nhân nổ súng ở trạm CSGT Suối TreĐề nghị khởi tố vụ án CSGT bắn nhauChưa xác định được mâu thuẫn trong vụ nổ súng ở Suối Tre

H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên