Ông Lê Viết Hưng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết cần làm rõ hơn bản đánh giá tác động môi trường mà Viện môi trường - tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thực hiện. Theo ông Hưng, bản đánh giá của viện này khác với ý kiến của các nhà khoa học về độ đa dạng sinh học, ảnh hưởng vùng hạ lưu, có thể bản đánh giá này nghiên cứu trong thời gian ngắn. Ông Nguyễn Văn Diện, giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, nói dự án sẽ ảnh hưởng lớn đến khu ngập nước Bàu Sấu và “mong các nhà khoa học rộng đường tranh luận để làm rõ nhằm tuân thủ Luật môi trường và di sản mà chúng ta đã ký kết”.
Kết thúc cuộc họp, ông Trương Văn Vỡ, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Do có nhiều ý kiến khác nhau nên cần phải xác định lại trước khi trình Chính phủ. Những băn khoăn lo lắng của người dân cần phải giải đáp cụ thể vì các nhà khoa học còn nhiều ý kiến khác nhau. Chúng tôi sẽ có kế hoạch và trao đổi thêm với đại biểu Quốc hội tại các địa phương liên quan để tạo được sự đồng thuận”.
* Ngày 10-10, UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở ban, ngành và hơn 10 huyện trên địa bàn có các dự án thủy điện lớn, nhỏ đã tổ chức nhóm họp rà soát toàn bộ các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, chính quyền tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng 19 dự án thủy điện vừa và nhỏ, riêng một số dự án thủy điện lớn thuộc Bộ Công thương quản lý, tỉnh sẽ kiến nghị Thủ tướng dừng nếu chậm triển khai.
Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Nam, hiện có 44 dự án thủy điện trên địa bàn, trong đó 10 dự án thủy điện lớn thuộc Bộ Công thương quản lý và 34 dự án vừa và nhỏ thuộc địa phương quản lý. Để làm các thủy điện này, 1.736 hộ dân phải di dời và 11.384ha đất rừng bị thu hồi. Điều đáng nói là trái ngược với mong đợi của địa phương, hầu hết chủ đầu tư của các thủy điện vừa và nhỏ chậm thực hiện tiến độ hoặc không thi công công trình khiến nhiều dự án bị “treo” vô thời hạn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cho biết chính quyền tỉnh chủ trương loại càng nhiều thủy điện càng tốt vì tác hại quá lớn. “Cái được thì ít mà tác hại thì nhiều. Bây giờ tạm dừng hết, sau này ai nghiên cứu được tốt thì làm. Cái nào thuộc Bộ Công thương mà chậm triển khai, tôi kiến nghị trực tiếp Thủ tướng Chính phủ dừng” - ông Thanh nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận