Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Làm nứt nhà, sao bồi thường quá thấp?
TT - Bà Trần Thị Nở ở xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho rằng số tiền địa phương áp giá đền bù không tương xứng với thiệt hại của nhà bà...
![]() |
Ông Lưu Ba - người cũng có nhà bị nứt tại xã Duy Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) được tăng tiền hỗ trợ từ 2.000 đồng lên 180.000 đồng. Các hộ dân nơi đây có nhiều nhà nứt do thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa phận xã Duy Trinh - Ảnh: Trường Trung |
Đầu tháng 3-2014, đơn vị thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khởi công xây dựng đoạn đường qua xóm Đông, thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cách nhà tôi chừng 20m.
Từ đó, hằng ngày có hàng trăm lượt xe vận chuyển vật liệu ra vào công trường kèm theo dàn máy khoan đất hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến căn nhà của tôi bị rung lắc dữ dội và xuất hiện nhiều vết nứt ở tường nhà.
Đầu tháng 7-2014, tôi có đơn gửi lên UBND tỉnh nhờ can thiệp. Đến giữa tháng 7-2014, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp nghe trình bày sự việc giữa đơn vị thi công và đại diện gia đình tôi.
Ngày 19-7-2014, UBND thị xã cử người của Trung tâm phát triển quỹ đất xuống khảo sát và đo đạc mức độ hư hại của nhà tôi và mãi tới ngày 22-1-2015, đơn vị này tiếp tục đến giám định thêm một lần nữa và thống kê cụ thể các vị trí nhà bị nứt.
Cuối tháng 1-2015, phòng kinh tế và hạ tầng áp giá đền bù nhà tôi với số tiền rất thấp, chỉ hơn 6,8 triệu đồng nên tôi không đồng ý nhận đền bù.
Ngày 3-7, tôi có đơn khiếu nại về việc đền bù cho nhà tôi quá thấp lên UBND thị xã Điện Bàn và UBND tỉnh Quảng Nam. Một tháng sau, UBND tỉnh ra văn bản yêu cầu UBND thị xã kiểm tra, trả lời khiếu nại nhưng đến nay đã hơn hai tháng trôi qua, gia đình tôi vẫn chờ đợi trong bặt vô âm tín, trong khi nhà tôi đang xuống cấp nghiêm trọng.
* Ông Trần Úc (chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trả lời:
- Chính quyền địa phương áp giá đền bù dựa trên mức độ hư hại của nhà bà Nở và hoàn toàn thực hiện đúng nguyên tắc. Ngoài ra, việc gia đình bà Nở yêu cầu giải tỏa trắng là nằm ngoài chức trách của thị xã vì hiện tại ngôi nhà của bà Nở nằm ngoài phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng.
Chúng tôi đã tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của tỉnh về việc xem lại chuyện áp giá đền bù nhà cho bà Nở, nhưng đơn vị thi công đường cao tốc chỉ đồng ý mức giá trên nên thời gian qua chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm.
* Luật sư Ngô Đình Hoàng (Đoàn luật sư TP.HCM): Trường hợp bà Nở cho rằng số tiền áp giá đền bù không tương xứng với thiệt hại của nhà bà thì bà có quyền mời cơ quan giám định đến đo đạc vết nứt. Sau đó, bà có thể khởi kiện đơn vị thi công gây nứt nhà bà ra tòa để tòa án giải quyết.
-
TTO - Tối nay, 25-6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TP.HCM. Top 5: Nguyễn Thị Hương Ly; Lê Thảo Nhi; Lê Hoàng Phương; Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên; Nguyễn Thị Ngọc Châu.
-
TTO - Nói với hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ nhà đầu tư an tâm trước diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua và kêu gọi tiếp tục đầu tư.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 24-6 đến 16h ngày 25-6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận