Sau khi Chính phủ giao các bộ ngành thẩm tra đã chấp nhận đề xuất của thanh tra. Về khoản sai phạm 1.400 tỉ đồng của Vinaconex, ông Bình khẳng định Thanh tra Chính phủ luôn ủng hộ doanh nghiệp nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép, không thể biến tài sản nhà nước thành tài sản của công ty, những gì làm không đúng phải “thổi còi”.
Về nội dung bàn giao tầng một nhà chung cư khu Trung Hòa - Nhân Chính cho Hà Nội để sử dụng vào mục đích công cộng, Thanh tra Chính phủ cho biết thực tế khi kiểm tra thì Vinaconex đã bán hết nhưng bán rồi cũng phải có biện pháp thu hồi để sử dụng đúng mục đích.
Thanh tra Chính phủ cũng thông báo một số nội dung cuộc thanh tra tại dự án Nhà máy nước BOO Thủ Đức, TP.HCM. Trước đó, Công ty Hyundai Rotem có khiếu nại về việc Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức (chủ đầu tư dự án) ngưng hợp đồng với nhà thầu này.
Nguyên nhân chủ đầu tư ngưng hợp đồng được đưa ra là Hyundai Rotem không gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng; từ đầu năm 2008 đến thời gian bị ngưng hợp đồng Hyundai Rotem không triển khai xây dựng công trình dù chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở. Tổng giá trị gói thầu của Hyundai Rotem trị giá 57,3 triệu USD đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng cho đến thời điểm bị ngưng hợp đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, từ khoảng cuối năm 2008 dự án đã hoàn thiện được khoảng 90% công trình, còn khoảng 9% chưa được thi công do giá nguyên liệu tăng, một số nhà thầu phụ (đều là trong nước) đòi hỏi phải điều chỉnh giá nguyên vật liệu, vượt khỏi thẩm quyền của chủ đầu tư. Trong khi đó nhà thầu không thực hiện thi công công trình. Do nhu cầu bức bách hoàn thành công trình, cấp nước cho thành phố nên chủ đầu tư thấy dự án không thể kéo dài, đã quyết định chọn một nhà thầu khác thay thế để thực hiện nốt 9% còn lại. Thanh tra Chính phủ đã họp với các bên và thống nhất biện pháp xử lý, chấm dứt việc khiếu nại này.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra việc cổ phần hóa ở Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại TP.HCM. Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số sai phạm về thực hiện trình tự, thủ tục; các sai phạm trong việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp như đối chiếu công nợ không đầy đủ, xác định thừa công nợ; xác định giá trị tài sản (nhà cửa, vật kiến trúc) chưa đúng giá trị thực tế; xác định thiếu tài sản cố định...
Qua đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 115 triệu đồng; kiến nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chỉ đạo Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại TP.HCM, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận