13/09/2024 15:18 GMT+7

Làm giả con dấu của 5 bệnh viện ở TP.HCM, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng

Làm giả con dấu, giấy khám sức khỏe của 5 bệnh viện ở TP.HCM, 8 bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng.

Làm giả con dấu của 5 bệnh viện ở TP.HCM, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ làm giả con dấu của 5 bệnh viện ở TP.HCM tại tòa - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Sáng 13-9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Quốc Đạt (29 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Nhuận (39 tuổi), Lê Nguyễn Hoàng Phúc (33 tuổi), Nguyễn Đào Hoàng Đạt (30 tuổi), Huỳnh Thị Thúy An (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Hải Hưng (29 tuổi, ngụ Hà Nội), Trần Thị Ngần (29 tuổi, ngụ Đồng Nai), Lê Trần Đình Triều (27 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cáo trạng xác định có 5 đường dây làm giả 7 con dấu của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (3 con dấu), Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Nhân dân Gia Định để đóng vào các giấy khám sức khỏe.

Do cần tiền tiêu xài nên khoảng tháng 11-2021, Ngô Quốc Đạt lên mạng đặt mua 2 con dấu tròn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận Gò Vấp và con dấu tên của các bác sĩ, các khoa, phòng xét nghiệm và dấu xác nhận "đủ sức khỏe làm việc - học tập".

Khi có nhu cầu, khách hàng liên hệ và gửi hình ảnh cá nhân qua tin nhắn Zalo cho Đạt. Đạt in hình khách hàng dán trên giấy khám sức khỏe, ký giả chữ ký của các bác sĩ, sử dụng con dấu giả của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hoặc Bệnh viện quận Gò Vấp đóng giáp lai rồi đưa người giao cho khách.

Với cách này, mỗi ngày Đạt làm 20 - 70 giấy khám sức khỏe giả và bán với giá 50.000 - 200.000 đồng/giấy.

Ngoài làm giả giấy khám sức khỏe, Đạt còn làm giả giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội. Tổng số tiền Đạt thu được từ việc bán các loại giấy giả là 5,9 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí giao hàng, Đạt hưởng lợi khoảng 2 tỉ đồng và đã tiêu xài hết.

Cùng với Ngô Quốc Đạt, Hưng, Ngần và Nhuận thông qua Zalo đã liên hệ mua con dấu giả của các Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và nhiều con dấu khác.

Từ năm 2019 đến tháng 7-2023, các bị cáo đã dùng các con dấu giả này làm giả nhiều giấy khám sức khỏe của các bệnh viện trên để bán cho người khác, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Nguyễn Đào Hoàng Đạt biết rõ các giấy khám sức khỏe do nhóm Đạt nhờ đi giao cho khách là giả nhưng vẫn đồng ý đi giao và thu lợi được 100 triệu đồng.

Huỳnh Thị Thúy An, Lê Nguyễn Hoàng Phúc và Lê Trần Đình Triều biết rõ khi khám sức khỏe phải trực tiếp đến các bệnh viện hoặc trung tâm y tế, nhưng vẫn liên hệ với những người làm giấy khám sức khỏe giả để mua. Sau đó bán lại, thu lợi được 12,6 triệu đồng.

Vì vậy Hoàng Đạt, An, Phúc và Triều phải cùng chịu trách nhiệm về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong quá trình xét hỏi, hội đồng xét xử hội ý và thống nhất trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết liên quan.

Làm giả con dấu của 5 bệnh viện ở TP.HCM, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng - Ảnh 2.Làm giả con dấu, tài liệu để vay vốn ngân hàng bị khởi tố

Ngày 17-11, Công an huyện U Minh Thượng, Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Liệt (52 tuổi, huyện U Minh Thượng) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên