22/10/2018 18:27 GMT+7

Làm giả 32 sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ của ngân hàng

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Người phụ nữ thuê người làm giả hàng chục sổ đỏ giả rồi lợi dụng sự sơ hở hoặc tiếp tay của cán bộ ngân hàng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Làm giả 32 sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỉ của ngân hàng - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Lệ Thu trả lời hội đồng xét xử. ẢNH: B.SƠN

Ngày 22-10, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Lệ Thu (58 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) và các đồng phạm liên quan vụ làm sổ đỏ giả lừa vay vốn Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao và Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 80 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Lệ Thu bị truy tố các tội: làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Năm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng là đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Thu bị truy tố về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tám người dân khác cũng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do đứng tên trên các sổ đỏ giả cho bị cáo Thu (tổng cộng có tới 32 sổ đỏ giả).

Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử đã bước vào phần thủ tục và đã công bố bản cáo trạng.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 23-10 với phần xét hỏi.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên