
Giờ học tại Trường THPT Ngô Quyền, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG
Bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - vừa cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập sẽ áp dụng ở tất cả 124 xã phường, đặc khu của tỉnh.
Tỉnh sẽ căn cứ định hướng giảm các đầu mối theo tỉ lệ từ 30 - 50% để thực hiện cho các cơ sở giáo dục. Do đặc thù tỉnh Lâm Đồng rộng, trải dài từ cao nguyên đến đồng bằng, có biên giới và hải đảo nên việc sắp xếp như trên còn phụ thuộc vào thực tế từng nơi.
"Với những trường học nằm biệt lập, cách xa khu dân cư, khó khăn trong đi lại thì địa phương sẽ ưu tiên tạm giữ nguyên. Còn các trường thuận lợi, kể cả thuộc địa bàn xã biên giới hay vùng khó khăn cũng phải sắp xếp lại", bà Liên chia sẻ.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng lý giải do một số xã phường mặc dù ở khu vực biên giới, vùng khó khăn hiểu nhầm sẽ ưu tiên giữ nguyên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
"Nếu cứ giữ chung cho các xã như vậy thì không đảm bảo tiêu chí giảm bằng tỉ lệ như tỉnh đặt ra. Đơn cử như đặc khu Phú Quý, mặc dù biển đảo nhưng rất thuận lợi cho việc sắp xếp này và thực tế đã làm xong", bà Liên nói thêm.
Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên sáp nhập các trường học cùng cấp lại với nhau. Đối với trường THPT và THCS nếu gần nhau, thuận lợi thì tỉnh cũng lên phương án sáp nhập.
"Việc sáp nhập giữa trường cấp 2 và cấp 3 đang lấy ý kiến từ các xã phường, nếu các địa phương đồng ý thì thực hiện, còn không thì đưa ra khỏi kế hoạch", bà Liên nói thêm.
Qua khảo sát của phóng viên Tuổi Trẻ từ một số lãnh lạo các xã biên giới ở tỉnh Lâm Đồng, hầu hết đều ủng hộ phương án sáp nhập như trên. Trong đó, xã Quảng Trực là địa bàn biên giới, rộng lớn và có một số điểm trường đi lại khó khăn.
Ông Dương Huy Toàn - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực - cho biết việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục sẽ giảm được đầu mối, địa phương dễ dàng quản lý về đội ngũ lãnh đạo và giáo viên nhà trường hơn.
Còn các điểm trường ở cách xa, khó đi lại vẫn giữ nguyên tại chỗ, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có 1.581 cơ sở giáo dục với khoảng 840.000 học sinh, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 66,39%.
Theo phương án sau sắp xếp, tỉnh dự kiến giảm 604 cơ sở giáo dục, tương ứng 41,57%. Đồng thời, địa phương dự kiến giảm khoảng 1.800 cán bộ quản lý, nhân viên do phải tinh gọn đầu mối, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ và duy trì chất lượng giáo dục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận