Xe
20/03/2025 17:00 GMT+7

Lâm Đồng chấm dứt đề án xe công đi chung

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt đề án xe công đi chung sau 8 năm triển khai thí điểm.

Lâm Đồng chấm dứt đề án xe công đi chung - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NGUYỄN KHÁNH

Đề án xe công đi chung tại Lâm Đồng từng là mô hình thí điểm đầu tiên tại Việt Nam, giúp tiết kiệm ngân sách và giảm số lượng xe công. Tuy nhiên do không phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đặc biệt là hạn chế tính chủ động trong quản lý phương tiện, tỉnh đã chuyển giao xe cho các sở, ngành quản lý trực tiếp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc chấm dứt đề án thí điểm "Tổ chức quản lý xe ô tô chung của các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh".

Đây là đề án thí điểm đầu tiên của cả nước, thực hiện từ năm 2017. Nhưng do không phù hợp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định chấm dứt sau 8 năm triển khai.

Theo quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 17-3-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định chấm dứt thực hiện đề án thí điểm và giao số phương tiện trên cho các sở, ngành đang làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh trực tiếp quản lý, sử dụng.

Lâm Đồng là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm đề án "Tổ chức quản lý xe ô tô chung của các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh".

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2015. Ngay sau khi thành lập, tỉnh Lâm Đồng bố trí trung tâm này trở thành địa điểm cho 19 sở, ngành và 34 đơn vị sự nghiệp công lập làm việc tập trung tại một tòa nhà.

Giải pháp này đem lại hiệu quả tích cực, vừa tổ chức vận hành bộ máy hành chính của tỉnh hiệu quả theo phương thức hiện đại, tạo điều kiện cho công dân đến liên hệ công việc dễ dàng, thuận tiện hơn.

Đến tháng 4-2017, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định số 679/QĐ-UBND, ban hành đề án thí điểm "Tổ chức quản lý xe ô tô chung của các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh".

Thực hiện đề án này, tỉnh Lâm Đồng điều chuyển 43 trong tổng số 60 xe ô tô của các sở, ngành và đơn vị sang đội xe ô tô dùng chung do trung tâm hành chính tỉnh quản lý.

Ngay từ bước đầu, đề án này giảm 17 xe ô tô công, kèm theo đó là giảm biên chế, hợp đồng lái xe, kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng số phương tiện dư thừa.

Các xe không đảm bảo an toàn sử dụng được bàn giao cho ngành tài chính để xử lý theo quy định.

Sau hơn 1 năm thực hiện đề án thí điểm, lượng xe công trung tâm được giao quản lý giảm tiếp từ 43 xe xuống còn 37 xe mà vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ công việc cho 19 sở, ngành và 34 đơn vị sự nghiệp công của tỉnh.

Hằng năm, ngân sách nhà nước tiết kiệm khoảng gần 2 tỉ đồng. Trong đó tiết kiệm từ chi phí sử dụng của 17 đầu xe trên 1 tỉ đồng, tiết kiệm chi trả cho 11 nhân viên lái xe gần 950 triệu đồng…

Để xây dựng đề án này, tỉnh Lâm Đồng đã căn cứ vào những thuận lợi và hạn chế khi áp dụng phương thức quản lý xe công phổ biến trong cả nước hiện nay.

Tuy nhiên sau 8 năm thực hiện, tỉnh Lâm Đồng quyết định dừng thí điểm đề án "Xe công đi chung" do không phù hợp điều kiện thực tế địa phương, trong đó chủ yếu là hạn chế tính chủ động trong quản lý phương tiện, đáp ứng nhanh nhu cầu nhiệm vụ công tác của các sở, ngành…

Lâm Đồng chấm dứt đề án xe công đi chung - Ảnh 3.Bộ Công Thương lên tiếng sau vụ dùng xe công vượt định mức

Bộ Công Thương cho biết đến nay, đơn vị thẩm định giá đang tiến hành các công việc thẩm định xác định giá khởi điểm số lượng xe ô tô sẽ thanh lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên