13/06/2024 16:21 GMT+7

Làm cao tốc, bít đường ra ruộng của nông dân

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua tỉnh Ninh Thuận dài 63km đã thông xe, nhưng đường gom dân sinh vẫn chưa làm khiến gần 50 hộ dân ở xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) gặp khó khăn trong đi lại, canh tác.

Để vào được cánh đồng canh tác, nông dân xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) phải chạy xe máy lên đường dẫn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vì đường gom dân sinh chưa được xây dựng - Ảnh: DUY NGỌC

Để vào được cánh đồng canh tác, nông dân xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) phải chạy xe máy lên đường dẫn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vì đường gom dân sinh chưa được xây dựng - Ảnh: DUY NGỌC

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe đến nay hơn 1 tháng, tuy nhiên đường dân sinh dẫn vào cánh đồng lúa hơn 30ha của khoảng 50 hộ dân 2 thôn Núi Ngỗng và Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn chưa có. 

Muốn ra ruộng phải "băng" đường dẫn cao tốc 

Ngày 12-6, chúng tôi đến cánh đồng lúa ở xã Nhơn Sơn và nhận thấy một khoảng rào chắn của đường dẫn vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã được mở tạm gần 2m, để người dân có thể lên xuống cánh đồng. 

Khu vực đường dẫn lên cao tốc này nằm sát trạm thu phí Phan Rang (nút giao Phan Rang Km92+815) nên lượng xe tải, xe hơi… qua lại khá lớn.

Ông Trần Mẹo ở thôn Núi Ngỗng bức xúc nói rằng gia đình ông làm hơn 1.000m2 ruộng lúa ở cánh đồng này. Ngày trước chưa có cao tốc, có 2 - 3 con đường để dân ra đến ruộng, rất thuận tiện. 

Nhưng từ ngày cao tốc hoàn thành đi vào hoạt động, thì các tuyến dân sinh ra ruộng của dân bị cắt đứt, không còn đường để đi chăm sóc lúa. 

"Chúng tôi chỉ còn cách đi lên đường dẫn vào cao tốc để ra ruộng, vừa đi vừa sợ hãi. Đi xe máy lên cao tốc thì bị bảo vệ đuổi, còn đi bộ thì quá xa" - ông Mẹo nói.

Còn ông Đào Tấn Đẩu - trưởng Ban quản lý thôn Lương Cang 2 - bày tỏ: "Ngày trước bà con chở giống lúa hay bao phân bón là chạy xe máy đến tận chân ruộng. Còn nay, do chưa làm đường gom dân sinh nên mỗi lần muốn ra ruộng rất khó khăn, bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao".

Ông Nguyễn Thanh Tú - phó chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn - cho hay địa phương và đơn vị quản lý cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tạm thời thống nhất mở một phần hộ lan bắt đầu từ đoạn quốc lộ 27B vào đường dẫn lên cao tốc làm lối đi tạm cho người dân xuống ruộng sản xuất trong khi đợi làm đường gom dân sinh.

Kiến nghị sớm làm đường gom dân sinh

Người dân mong muốn sớm có đường gom dân sinh để họ an tâm canh tác - Ảnh: DUY NGỌC

Người dân mong muốn sớm có đường gom dân sinh để họ an tâm canh tác - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Nguyễn Thanh Tú cho biết thêm địa phương đã có văn bản đề nghị ban quản lý dự án cao tốc chỉ đạo nhà thầu thi công nhanh các hạng mục, để sớm ổn định việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

"Đoạn đường gom có chiều dài khoảng 360m, dự kiến thu hồi đất của 7 hộ. Qua cuộc họp thì cả 7 hộ đều đồng thuận phương án thu hồi đất rồi" - ông Tú thông tin.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Huyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - cho hay tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải kiến nghị bổ sung đường gom dân sinh dọc theo tuyến đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn xã Nhơn Sơn.

UBND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh kéo dài tuyến đường gom dân sinh tại nhánh số 2 của nút giao Phan Rang đoạn qua địa bàn xã Nhơn Sơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, canh tác và vận chuyển nông sản của các hộ dân có đất đang canh tác trong khu vực nút giao đường cao tốc.

Ông Nguyễn Văn Long - phó giám đốc Ban quản lý dự án 85, Bộ Giao thông vận tải - nói: "Thời điểm thực hiện dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngay khu vực cánh đồng thôn Lương Cang 2 chưa có hồ sơ thiết kế đường gom dân sinh ra ruộng cho bà con.

Nhưng sau đó, đường gom này đã được bổ sung vào hồ sơ thiết kế. Hiện nay đang đợi tỉnh Ninh Thuận thống nhất phương án thu hồi đất của các hộ dân liên quan rồi sẽ thực hiện con đường này".

Làm cao tốc Làm cao tốc 'phá' đường dân sinh, người dân kiến nghị 6 năm chưa giải quyết

Cử tri kiến nghị sửa chữa, hoàn trả đường dân sinh do thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV (2018) đến nay chưa giải quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên