
Chiếc ô tô bị Bình gỡ 4 bánh đem đi giấu - Ảnh: CTV
Theo cáo trạng, Trần Chiêu Bình (ngụ khóm 8, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) và anh U. là bạn bè quen biết, cùng làm nghề lái xe ô tô.
Khoảng 14h ngày 24-3-2025, Bình điều khiển xe máy đến trước Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (đường Trần Huỳnh, khóm 16, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) thì thấy chiếc ô tô của anh U. đang đỗ tại đây. Lúc này, Bình nảy sinh ý định tháo trộm 4 bánh xe để bán lấy tiền tiêu xài.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Bình lái ô tô quay lại khu vực trên. Quan sát thấy không có người, Bình đã gỡ lấy trộm 4 bánh xe của anh U. rồi rời đi. Tổng giá trị tài sản bị trộm được xác định hơn 23 triệu đồng. Sau khi phát hiện mất 4 bánh xe, anh U. đã đến cơ quan công an trình báo.
Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Trần Chiêu Bình đã thành khẩn khai báo, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Bình là nguy hiểm cho xã hội do xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, và còn gây mất trật tự tại địa phương. Do đó cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để răn đe, giáo dục.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Chiêu Bình 9 tháng tù giam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận