Xe
17/03/2026 14:23 GMT+7

Trộm ô tô bằng thiết bị công nghệ cao gia tăng ở Úc, xe mất dù chủ vẫn giữ chìa

Cơ quan cảnh sát bang Victoria vừa lên tiếng cảnh báo về 'giai đoạn mới' của nạn trộm cắp ô tô khi nhiều đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để đánh cắp xe dù chủ sở hữu vẫn giữ chìa khóa.

trộm ô tô - Ảnh 1.

Bang Victoria có số lượng ô tô bị đánh cắp bằng công nghệ cao gia tăng trong thời gian gần đây - Ảnh chụp màn hình: Drive

Số vụ trộm ô tô tại Victoria có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê tội phạm ghi nhận 33.212 xe hơi đã bị đánh cắp trong giai đoạn từ tháng 9-2024 - 9-2025.

Cảnh sát ước tính hơn 10.000 ô tô bị đánh cắp bằng thiết bị sao chép chìa khóa, loại thiết bị bắt chước hoặc sao chép công nghệ để vô hiệu hóa hệ thống an ninh của chiếc xe.

Cơ quan chức năng của bang đã thu giữ 800 thiết bị này hồi năm 2025.

Ông Bob Hill - Phó ủy viên phụ trách hoạt động khu vực của Cơ quan cảnh sát bang Victoria - dẫn thông tin từ cơ quan chức năng ước tính mỗi ngày có tới 30 ô tô bị đánh cắp bằng công nghệ sao chép chìa khóa ở bang Victoria. 

Khi thực hiện các lệnh khám xét và chặn bắt xe khả nghi, cảnh sát phát hiện ngày càng nhiều thiết bị sao chép chìa khóa.

Ông Hill khẳng định phương pháp trộm cắp này đang lan tràn trong thế giới tội phạm, vì vậy chính quyền, lực lượng cảnh sát và người dân cần chung tay ngăn chặn vấn nạn trộm cắp xe hơi.

Cảnh sát bang Victoria cho biết nhiều dòng xe phổ biến tại Úc đã trở thành mục tiêu của loại hình trộm cắp sử dụng công nghệ sao chép chìa khóa, điển hình là các mẫu Land Cruiser, Corolla, Hilux và Rav 4 của Toyota, Holden Commodore và Subaru Impreza.

Từ năm 2022 - 2025, số vụ trộm xe Subaru Impreza tăng 14,4%, Toyota Rav 4 tăng 9,9% và Toyota Land Cruiser tăng 9,5%.

Cảnh sát bang Victoria đang phối hợp với các hãng xe hơi và nhận thấy hầu hết những mẫu ô tô bị các đối tượng trộm cắp nhắm đến đều có hệ thống khởi động bằng nút bấm.

Hệ thống này giúp người lái không cần dùng chìa khóa cơ, nhưng cũng có thể bị lợi dụng nếu kẻ gian sử dụng thiết bị điện tử để truy cập.

Trong bối cảnh số vụ trộm cắp xe hơi gia tăng, cảnh sát bang Victoria đang nỗ lực tăng cường hoạt động truy bắt các nhóm trộm xe và thu hồi phương tiện bị đánh cắp. Khoảng 80% số ô tô bị đánh cắp trong năm 2025 đã được trả lại cho chủ xe.

Để phòng tránh nguy cơ bị đánh cắp xe, cảnh sát khuyến cáo người dân khóa xe cẩn thận, lắp đặt thiết bị chống trộm, ví dụ như khóa cổng OBD - thiết bị an ninh vật lý hoặc điện tử dùng để chặn, bao bọc hoặc vô hiệu hóa cổng chẩn đoán lỗi OBD-II trên ô tô.

Mục đích chính là ngăn kẻ gian truy cập hệ thống điện tử của xe thông qua cổng này để lập trình chìa khóa mới hoặc xóa mã lỗi. Thiết bị chống trộm đặc biệt hữu ích nếu chủ xe đỗ xe ngoài đường.

Báo động vấn nạn trộm cắp ô tô bằng thiết bị công nghệ cao ở Úc  - Ảnh 1.Trộm xe hơi gia tăng ở Nhật Bản, Toyota là mục tiêu hàng đầu

Số vụ trộm xe hơi ở Nhật Bản liên tục tăng trong những năm gần đây, khi tội phạm ngày càng tinh vi, vượt qua các tiến bộ công nghệ của nhà sản xuất ô tô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trộm xe Úc

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất