07/06/2023 19:22 GMT+7

Lại một nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo, quay clip phát tán lên mạng

Một nữ sinh vừa học xong lớp 9 ở tỉnh Phú Yên bị một nhóm "thiếu nữ" đánh hội đồng, lột áo, quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội. Nạn nhân đang phải điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Lại một nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo, quay clip phát tán lên mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh D. bị đánh hội đồng, lột đồ, quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Chiều 7-6, ông Trương Đức Phụng - chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) - cho biết cùng ngày, công an xã đã xác minh, có báo cáo bước đầu về vụ một nữ sinh bị bốn "thiếu nữ" đánh hội đồng, lột áo, quay clip phát tán trên mạng xã hội.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo quay clip ở Phú Yên

Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng

Theo ông Phụng, vụ việc xảy ra lúc 13h30 ngày 5-6, em D.T.M.D. (15 tuổi, vừa học xong lớp 9 Trường THCS Hòa An, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) bị một nhóm bốn "thiếu nữ" đánh đập ở hai địa điểm là cầu Dúi Thẻ và gần đập Lỗ Chài ở xã Hòa Quang Bắc.

Ông Phụng cho hay, theo báo cáo của công an, em D. mượn áo quần của em Đ.T.G.N. (16 tuổi, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa). N. đòi nhiều lần nhưng D. chưa trả, còn nói qua lại, nên ngày 5-6 N. hẹn D. đến để lấy áo quần. 

Tuy nhiên, N. cùng ba thiếu nữ trong nhóm mình gồm T.T.T. (19 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam), N.N.Y.N. (15 tuổi, ở xã Hòa An), N.T.T. (18 tuổi, ở thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) đã đánh đập, lột áo, quay clip lại quá trình đánh và làm nhục em D.

Sau đó, Facebook của người có tên N.Q.D. đã đăng tải đoạn clip này.

Tôi vừa chỉ đạo trưởng Công an huyện Phú Hòa điều tra, xử lý nghiêm khắc, không thể chấp nhận tình trạng bạo lực, xâm phạm thân thể, tung clip lên mạng xã hội làm nhục người khác như thế này được.
Ông NGUYỄN BÁ KHẢI - chủ tịch UBND huyện Phú Hòa
Lại một nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo, quay clip phát tán lên mạng - Ảnh 3.

Các vết thương trên người nữ sinh D. sau khi bị đánh hội đồng - Ảnh: CAO MINH

Bị cho là 'liếc đểu'?

Trong khi đó, viết tường trình gởi cơ quan chức năng, em D. cho biết có mượn đồ của N. và hẹn ngày 5-6 mang trả. N. rủ D. đi uống nước, sau đó gọi thêm ba thiếu nữ của nhóm D. đến cùng trò chuyện.

Trưa cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến đập Lỗ Chài chơi thì bất ngờ bị T.T.T. dùng mũ bảo hiểm đánh, các thiếu nữ khác cũng tham gia đánh, lột áo của D.

Trong tường trình, D. cho hay trong lúc đánh em, một thiếu nữ nói lý do đánh là vì thấy D. "liếc đểu". Nhưng D. nói không có hành vi nêu trên và không rõ vì sao bị đánh hội đồng một cách dã man.

Theo D., em bị nhóm thiếu nữ trên đánh hàng giờ đồng hồ, đến khi gần như bất tỉnh thì mới được buông tha.

Bà L.T.P. (42 tuổi, mẹ D.) nói trong nước mắt rằng bà đang nuôi mẹ bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thì được bạn của D. điện thoại cho hay em bị đánh đập dã man.

"Tôi chạy về nhà thì thấy con mình tơi tả, trên người nhiều vết thương bầm tím. Tôi phải đưa cháu đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu và điều trị. Cho đến chiều nay, cháu còn đau đớn khắp mình mẩy, tinh thần vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi" - bà P. bày tỏ.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online chiều 7-6, các bác sĩ ở khoa ngoại - chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay kết quả kiểm tra cận lâm sàng chưa phát hiện bất thường đối với bệnh nhân D.T.M.D. Hiện bệnh nhân tương đối ổn, tuy nhiên còn đau ở những nơi bị đánh, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi và điều trị.
Nữ sinh lớp 7 bị anh chị cấp 3 dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng đến ngất xỉuNữ sinh lớp 7 bị anh chị cấp 3 dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng đến ngất xỉu

TTO - Một nữ sinh lớp 7 đã bị anh chị học sinh cấp 3 dùng nón bảo hiểm đánh đến ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng sưng phù khuôn mặt, choáng, mắt không mở được do máu tụ, vùng đầu có nhiều vết rách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên