Đại diện một công ty Nhật Bản có nhà máy tại Khu chế xuất Tân Thuận cho biết công ty hoạt động từ năm 1996 sản xuất linh kiện IC bán dẫn và phụ tùng ôtô. Khi đó quy định thuế thu nhập doanh nghiệp 10%/năm thời hạn 50 năm nhưng đến nay thì không rõ thuế này được áp dụng như thế nào. “Chúng tôi đã hỏi nhiều nơi nhưng chưa có câu trả lời xác đáng. Hàng trăm doanh nghiệp như chúng tôi đang hoạt động tại khu này khá hoang mang” - vị này nói.
Trong khi đó, đại diện một số hãng tàu biển quốc tế phản ảnh quá nhiều thủ tục chồng chéo tại hải quan đang trở thành gánh nặng với họ. Các hãng tàu này đề nghị được giảm bớt các thủ tục. Cũng liên quan đến thủ tục hải quan, một số doanh nghiệp phản ảnh vấn đề bất cập hiện nay là cùng một mặt hàng nhưng mỗi cảng một mã, cảng này cho thông quan nhưng cảng khác giữ lại khiến hàng hóa ùn tắc gây tổn thất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp yêu cầu được thống nhất rõ ràng về mã và giá trước khi thông quan...
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp và khẳng định đây là cơ hội tốt để trên lắng nghe nghiên cứu sửa đổi chính sách và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận