22/12/2020 08:32 GMT+7

La Liga và Serie A: Cùng theo bước Premier League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Lần đầu tiên sau nhiều năm, La Liga và Serie A sẽ theo bước Premier League thi đấu xuyên suốt giai đoạn lễ Giáng sinh mà không có kỳ nghỉ đông.

La Liga và Serie A: Cùng theo bước Premier League - Ảnh 1.

AC Milan của Ibrahimovic (trái) hứa hẹn sẽ làm nên chuyện - Ảnh: GETTY IMAGES

Và điều này có thể sẽ trở thành tiền đề cho một mùa giải hỗn loạn và khó lường của các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đá như Premier League

Với Serie A, kỳ nghỉ đông của họ bị rút ngắn đến gần như không có. Ở mùa giải năm ngoái, Juventus đá trận cuối cùng trong năm cũ vào ngày 18-12 và đến ngày 6-1 năm sau mới đá trận tiếp theo. Các đội Serie A có đến hơn nửa tháng cho kỳ nghỉ đông vào mùa giải 2019-2020. Nhưng đến mùa giải năm nay, họ phải đá vòng 14 vào ngày 23-12, và đến ngày 3-1 lại đá tiếp vòng 15. Kỳ nghỉ ở Serie A vì thế bị rút ngắn đến hơn phân nửa.

La Liga còn thảm hơn khi các đội bóng phải ra sân với mật độ dày chẳng kém Premier League. Đơn cử như Real Madrid, họ phải thi đấu các vòng từ 13 đến 17 lần lượt vào các ngày 15, 20, 23, 30-12 và 2-1. Tổng cộng 5 trận đấu trong vỏn vẹn 19 ngày. Sự ưu ái có chăng chỉ là không phải ra sân vào ngày lễ Giáng sinh.

Lịch thi đấu khắc nghiệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch. Nói vậy bởi khi phải ra sân với tâm lý giữ sức, các đội bóng mạnh thường dễ vấp ngã trước những đối thủ chiến đấu hết sức mình. Dù vậy, lực lượng đủ dày cũng giúp họ bứt phá trong những giai đoạn thi đấu dày đặc này. Và đó là điều mà những Real Madrid, Barca, Juventus đang kỳ vọng.

Kỳ vọng AC Milan và Atletico

Mùa giải năm nay đã không hề yên ả từ giai đoạn khởi động. Tại La Liga, Atletico đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng dù đá ít hơn Real Madrid đến hai trận, còn Real Sociedad và Villarreal xếp trên cả Barca. Ở Serie A, AC Milan bất ngờ thăng hoa để vượt mặt Juventus. Và xếp ngay sau họ là một loạt những Inter, Roma, Napoli... kèn cựa nhau từng điểm một. Ngay cả Atalanta, đại gia mới của Serie A những năm gần đây, cũng đang phải vật lộn ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Hai tuần tới có thể là giai đoạn bước ngoặt của cuộc đua vô địch Serie A, khi AC Milan phải chạm trán Lazio ở vòng 14, và bước vào "trận đấu 6 điểm" với Juventus. Juventus dù vẫn là đội có lực lượng dày mạnh nhất giải đấu nhưng AC Milan mới là đội đồng đều nhất xét về mặt trận tấn công.

Thật vậy, từ đầu mùa đến giờ, Juventus mới có 8 cầu thủ "nổ súng" ở Serie A, riêng một mình Ronaldo ghi số bàn bằng một nửa đội bóng. Trong khi đó, AC Milan đã có 11 cầu thủ "nổ súng", và người ghi nhiều bàn nhất là Ibrahimovic cũng chỉ chiếm 35% số bàn thắng của đội nhà.

Ở La Liga, Real Madrid hiện đang bằng điểm với Atletico (29 điểm) nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ Atletico kỳ vọng đội nhà sẽ tái lập kỳ tích vô địch của mùa giải 2013-2014. Năm đó Atletico giành đến 90 điểm - điểm số kỷ lục của họ. Và nếu cứ giữ phong độ như thời gian qua, khả năng Atletico vượt qua cột mốc này là rất cao. Trước mắt họ sẽ phải đối mặt với thử thách mang tên Sociedad - đội đang chễm chệ vị trí thứ 3 - ở vòng đấu tới.

M.U vào top 4

Cuộc đua vô địch Premier League hứa hẹn kịch tính hơn nữa với màn trở lại ấn tượng của M.U - đội vừa đè bẹp Leeds 6-2 để vươn lên vị trí thứ 3 với 26 điểm, kém ngôi đầu của Liverpool 5 điểm. Nhưng do M.U vẫn còn một trận chưa đá nên nếu thắng họ sẽ vươn lên vị trí thứ 2.

Trong khi đó, Tottenham tiếp tục trượt dài khi thua Leicester 0-2 ở vòng này, và hiện tụt xuống vị trí thứ 5.

Mùa đông khắc nghiệt của Premier League Mùa đông khắc nghiệt của Premier League

TTO - Thời điểm này gần một năm trước, các CLB ở Premier League lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác nghỉ đông với thay đổi khá lạ của ban tổ chức.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên