09/12/2022 10:12 GMT+7

Kỳ vọng gì ở kỳ đại hội thể thao toàn quốc lớn nhất lịch sử?

K.XUÂN - N.TRUNG
K.XUÂN - N.TRUNG

TTO - Tối nay (9-12), lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Kỳ vọng gì ở kỳ đại hội thể thao toàn quốc lớn nhất lịch sử? - Ảnh 1.

Nước mắt của nhiều VĐV đã rơi trong những ngày môn kickboxing đang thi đấu tại Hải Phòng - Ảnh: NAM TRUNG

Liệu đại hội có thể hiện đúng trình độ phát triển của các địa phương sau 4 năm, các cuộc tranh tài có diễn ra công bằng, trung thực... trong những ngày tới?

Được tổ chức 4 năm một lần, chu kỳ tổ chức đại hội giúp đánh giá tổng thể quá trình phát triển thể thao của các tỉnh thành, ngành trên cả nước.

Diễn ra từ ngày 9 đến 21-12-2022 tại Quảng Ninh và 10 tỉnh thành phía Bắc, ông Đặng Hà Việt - tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - cho biết đại hội lần 9 này có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của khoảng 10.000 VĐV của 65 đoàn tranh tài ở 43 môn thi với 941 nội dung. Tổng kinh phí trung ương cấp cho đại hội 2022 là 45 tỉ đồng.

Ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - khẳng định đại hội sẽ diễn ra với tinh thần công bằng, cao thượng với những gì tinh túy nhất của thể thao Việt Nam.

Nói vậy nhưng thực tế có diễn ra như vậy hay không là câu chuyện khác. Đại hội diễn ra vào tháng 12 nhưng từ tháng 11 nhiều môn đã thi đấu. Trước đó, ngày 25-8-2022 Bộ VH-TT&DL mới thông qua điều lệ tổ chức đại hội.

Điều lệ quy định một số nội dung, môn thi, điều kiện để VĐV được đăng ký dự thi cho một địa phương...

Tháng 11 thi đấu mà cuối tháng 8 mới có điều lệ khung khiến các địa phương "khóc ròng" vì không biết nội dung nào, môn thi nào có trong chương trình thi đấu của đại hội để chuẩn bị chuyên môn. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị chuyên môn cần phải có trước đó cả năm.

Chưa hết, điều lệ quy định lỏng lẻo đã tạo kẽ hở cho một số đơn vị trắng trợn mua bán, chuyển nhượng VĐV để lấy thành tích.

Những ngày này môn kickboxing đang thi đấu tại Hải Phòng xôn xao khi VĐV Dương Danh Hoạt, tháng 5-2022 còn thi đấu cho Hà Nội nhưng giờ đây lại bất ngờ khoác áo Cao Bằng. Ngày 11-12, sau khi thi đấu xong tại đại hội 9, Dương Danh Hoạt dự kiến sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia dự Giải kickboxing châu Á tại Thái Lan nhưng với tư cách võ sĩ của Hà Nội.

Đó còn là giọt nước mắt tức tưởi của VĐV kickboxing Hà Thế Anh (Thái Bình) sau khi nhận kết quả thua Bùi Duy Chí Thành (Nghệ An) khiến nhiều người trăn trở. Thế Anh khóc vì anh chơi áp đảo đối thủ cả 3 hiệp nhưng sau đó nhận kết quả thua mà không biết kêu ai.

Để Đại hội thể thao toàn quốc thực sự là sân chơi đỉnh cao, điều đầu tiên những người có trách nhiệm cần phải làm sạch hạt sạn này trước khi nói đến việc phô diễn "những gì tinh túy nhất" của thể thao Việt Nam.

TP.HCM giành cả 2 huy chương vàng môn bóng ném bãi biển tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 TP.HCM giành cả 2 huy chương vàng môn bóng ném bãi biển tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

TTO - Ngày 8-12, hai đội bóng ném nam và nữ TP.HCM đã giành chiến thắng trước đội nam, nữ Hà Nội để đoạt 2 huy chương vàng môn bóng ném bãi biển Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

K.XUÂN - N.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên