Kỳ vọng đẩy lùi được lạm phát

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Chiều 5-8, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Lạm phát cao, nông thôn khó khăn, hỗ trợ ngư dân bám biển... đã được các đại biểu phân tích, đặt hàng Chính phủ thực hiện.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cho rằng giá điện, xăng dầu lần lượt tăng đã làm đời sống người dân, đặc biệt là nông dân, gặp khó và đã gây bức xúc. Theo ông Sinh, việc Chính phủ điều chỉnh giá các mặt hàng trên là cần thiết nhưng có yếu tố chưa phù hợp. Việc cắt giảm đầu tư công khiến nhiều dự án đang triển khai phải dừng, làm đời sống công nhân đã khó khăn càng khó khăn hơn, ông Sinh đề nghị phải có giải pháp không để hàng loạt doanh nghiệp nhỏ đổ vỡ.

"Nếu cho hàng ngàn điểm 0 trong môn sử là bình thường thì đó là bình thường về thực tế thiếu trách nhiệm. Tôi tin Chính phủ không để sự thiếu trách nhiệm như vậy"

Phát biểu đưa ra hàng loạt vấn đề nóng, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho biết chất lượng đời sống người dân thực tế đang đi xuống nên nhân dân rất lo lắng. “Đồng tiền mất giá ghê gớm. Trước ta in tiền xu, giờ đi chợ tiền nghìn” - ông Thuyền lo lắng.

Ông Huỳnh Ngọc Đáng, phó đoàn đại biểu Quốc hội Bình Dương, thẳng thắn: “Lạm phát theo báo cáo của Chính phủ có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả gói kích cầu năm 2008-2010 nhưng theo tôi, tác nhân chính là khả năng quản lý điều hành yếu kém và những vấn đề nội tại”. Ông Đáng cho rằng từ năm 2007-2010, mỗi năm lạm phát tăng trung bình trên 12%. “Thực phẩm thiết yếu mấy tháng qua tăng gấp đôi. Người lao động kham khổ, khó khăn hơn trước” nên ông Đáng cho rằng lạm phát đã là vấn đề nhức nhối.

Bức xúc trước trả lời của lãnh đạo ngành giáo dục về tình trạng hàng ngàn điểm 0 trong các bài thi môn sử, ông Đáng hỏi: “Sao có thể bình thường được?”. Ông Đáng hoan nghênh loan báo chính thức của Bộ Giáo dục - đào tạo nhưng cho rằng cần nhiều hơn tinh thần trách nhiệm trước thực trạng giáo dục.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng trước tình hình kinh tế hiện nay, người dân rất kỳ vọng Chính phủ mới sẽ chuyển biến được tình hình kinh tế - xã hội. “Chính phủ phải có trái tim nóng, đầu lạnh, bàn tay sạch. Chứ cứ quyết bằng trái tim nóng nhưng cứ sáng đúng chiều sai, mai lại đúng thì rất gay”. Các vấn đề bức xúc trong dư luận, khi vừa nhậm chức, đọc báo thấy các bộ trưởng phát biểu rất hay, ông Thuyền đề nghị các bộ trưởng “nếu không thực hiện được điều mình hứa thì phải thực hiện từ chức”.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đề nghị Chính phủ làm rõ tại sao một số nhóm giải pháp trong nghị quyết 11/NQ-CP chưa đạt hiệu quả? Tại sao đã đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát CPI nhưng vẫn không giảm mà vẫn tăng vượt xa mức Chính phủ điều chỉnh. Phải chăng giải pháp không hiệu quả? Ông Vinh cho biết cụ thể hơn hệ quả của lạm phát “đình công của công nhân, sáu tháng đầu năm 2011 vượt cả năm 2010” và cho rằng người dân đang rất kỳ vọng Chính phủ mới đẩy lùi được lạm phát, đời sống nhân dân được nâng lên.

Hôm nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ nhất

Sáng nay (6-8), Quốc hội tiếp tục dành cả buổi sáng để thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2011 (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Vào buổi chiều, trước khi bế mạc Quốc hội sẽ lần lượt thông qua bốn nghị quyết gồm: nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ chủ trì cuộc họp báo vào 18g chiều nay để thông báo kết quả kỳ họp.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất