09/03/2026 07:24 GMT+7

Kỳ thủ nào được Trung Quốc mô tả là 'đi tiên phong cho sự vươn mình của cờ tướng Việt Nam'?

Trong chuỗi bài viết phân tích về vị thế của Trung Quốc trong làng cờ tướng đỉnh cao, trang News QQ nhắc đến một nhân vật đã mở đầu cho sự trỗi dậy của kỳ đàn Việt Nam. Và đó không phải Lại Lý Huynh.

cờ - Ảnh 1.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo rất được làng cờ tướng Trung Quốc vị nể - Ảnh tư liệu

"Có một câu nói lưu truyền trong giới cờ tướng đỉnh cao Trung Quốc, đó là 'Đừng bao giờ xem nhẹ Nguyễn Thành Bảo'", News QQ viết trong bài phân tích về sự trỗi dậy của cờ tướng Việt Nam.

Trước khi Lại Lý Huynh vươn lên mạnh mẽ trong một năm qua - với liên tiếp 2 lần tạo kỳ tích ở Giải vô địch thế giới 2025 cùng Ngũ Dương Bôi 2026, Nguyễn Thành Bảo là cái tên được kỳ đàn Trung Hoa nể trọng nhất.

Kỳ thủ sinh năm 1978 này từng giữ vững ngôi vương ở Việt Nam những năm cuối thập niên 2000, với một loạt HCV cá nhân ở các giải toàn quốc, giải các đấu thủ mạnh, cũng như Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Năm 2010, Nguyễn Thành Bảo đi vào lịch sử khi đoạt HCB cá nhân nam ở Asiad Quảng Châu. Trước đó, anh đoạt HCB Giải vô địch thế giới năm 2009.

Đó cũng là giai đoạn thăng hoa nhất của vị cựu kỳ vương quê Nam Định. Anh từng được Trung Quốc 3 lần mời dự giải Hàn Tín Bôi - một giải đấu từng có vị thế ngang ngửa với Ngũ Dương Bôi.

Ở Hàn Tín Bôi năm 2011, Nguyễn Thành Bảo xếp hạng 4, cũng là một thành tích gây tiếng vang lớn trong làng cờ tướng đỉnh cao. Và nên nhớ, khi đó kỳ đàn Trung Hoa vẫn còn đầy đủ dàn đặc cấp đại sư.

"Nguyễn Thành Bảo chính là người tiền nhiệm của Lại Lý Huynh. Từ thời của anh ấy, các kỳ thủ Việt Nam đã quen với việc sang Trung Quốc dự giải, tạo nên một mối quan hệ sâu rộng", News QQ bình luận.

Bài viết trên News QQ liệt kê một loạt chiến tích vang dội của Nguyễn Thành Bảo ở đấu trường quốc tế, bao gồm HCB ở Asiad Quảng Châu 2010 và HCV đồng đội thế giới 2022.

Bài viết cũng nhấn mạnh rằng Nguyễn Thành Bảo - lớn hơn Lại Lý Huynh 12 tuổi - chính là "tiên phong" trong sự vươn mình của làng cờ Việt Nam.

Kỳ thủ 48 tuổi này cũng có mối quan hệ sâu rộng với làng cờ Trung Hoa. Ngay sau Ngũ Dương Bôi, anh đã mời đại sư Vương Hạo - cao thủ đứng hạng 22 ở Trung Quốc - sang Việt Nam thi đấu một loạt trận giao hữu.

cờ - Ảnh 2.

Nguyễn Thành Bảo trong một lần so tài gần đây với đại sư Vương Hạo của Trung Quốc - Ảnh: TLKĐ

Năm 2023, Nguyễn Thành Bảo từng được đội cờ tướng Chiết Giang chiêu mộ, thi đấu tại giải Giáp cấp liên tái.

Và cuối cùng, làng cờ Trung Hoa không quên nhắc đến một kỳ tích gắn liền với tên tuổi Nguyễn Thành Bảo - đó là đánh bại huyền thoại Lữ Khâm ở Hàn Tín Bôi năm 2010.

Anh cũng chính là người đầu tiên đánh bại được vị đặc cấp đại sư này ở đấu trường quốc tế. Năm đó Lữ Khâm 48 tuổi, vẫn còn giữ được ít nhiều phong độ của một người từng 5 lần vô địch thế giới.

Trong kỷ nguyên vươn mình của cờ tướng Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo được làng cờ tướng Trung Quốc nhìn nhận chính là người đặt nền móng.

Trong những lúc trà dư tửu hậu của giới mê cờ tướng, Nguyễn Thành Bảo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, bởi lối đánh phóng khoáng pha nét lãng tử giang hồ, cũng như cả diện mạo nhuốm màu phong trần - đối lập với nét "công tử" của Lại Lý Huynh.

Chất giang hồ trong nước cờ khiến Nguyễn Thành Bảo được đặt cho biệt danh rất kêu - "Tây độc", hàm ý nói đến những nước cờ của anh hung hiểm như nhân vật Âu Dương Phong của tiểu thuyết Kim Dung.

Kỳ thủ nào được Trung Quốc mô tả là 'đi tiên phong cho sự vươn mình của cờ tướng Việt Nam'? - Ảnh 3.Thần đồng cờ tướng 13 tuổi của Việt Nam đánh bại cao thủ hạng 22 Trung Quốc

Những ngày đầu xuân rộn rã của làng cờ tướng Việt Nam tiếp tục kéo dài khi kỳ thủ 13 tuổi Chu Đức Huy tạo chiến tích vô cùng đáng nhớ: đánh bại đại sư Vương Hạo đến từ Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất